Hoang mang vì học sinh bị triệu chứng lạ

05/11/2011 02:03 GMT+7

Ngày 4.11, đại diện Ban giám hiệu Trường THCS bán trú cụm xã Trà Don (H.Nam Trà My, Quảng Nam) thông báo các học sinh có triệu chứng lạ từ nhiều ngày qua đã thuyên giảm.

Dấu hiệu bệnh lạ này xuất hiện từ khuya 1.11, khi 7 học sinh nữ ở khu nội trú bị co giật chân tay, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, đập đầu vào tường… Một số em lên cơn đến 3 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đến ngày 2.11, có thêm 3 học sinh bị triệu chứng tương tự, trong đó có 1 em nam. Kết luận sơ bộ của cán bộ Trung tâm y tế H.Nam Trà My nhận định đây là hội chứng tâm sinh lý Hysteria khiến nhiều người băn khoăn vì ít xảy ra đối với nam.

Nhiều phụ huynh có ý định dẫn con về nhà để mời thầy mo cúng giải tà vì cho rằng con họ bị “ma ám”. Do hoang mang, một số học sinh khác của trường đã bỏ trốn về làng. Cách khu nội trú của trường khoảng 100m có một “khu rừng ma” (nghĩa địa của làng, Thanh Niên đã phản ánh) càng khiến nhiều phụ huynh lo ngại. 

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.