Hoạt động tình nguyện tại VN là kinh nghiệm quý

30/03/2016 05:19 GMT+7

Ngày 29.3, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã tiếp và làm việc với ông Tom Vandenkendelaere, thành viên Nghị viện châu Âu và các thành viên phái đoàn Liên minh châu Âu tại VN.

Ngày 29.3, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã tiếp và làm việc với ông Tom Vandenkendelaere, thành viên Nghị viện châu Âu và các thành viên phái đoàn Liên minh châu Âu tại VN.

Anh Lê Quốc Phong (bên phải), Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao tặng lôgô Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí MInh cho ông Vandenkendelaere - Ảnh: doanthanhnien.vnAnh Lê Quốc Phong (bên phải), Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao tặng lôgô Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí MInh cho ông Vandenkendelaere - Ảnh: doanthanhnien.vn
Tại cuộc gặp gỡ, đại diện hai tổ chức đã chia sẻ thông tin trong công tác giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp, sử dụng mạng công cụ để truyền thông, định hướng và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong đời sống giới trẻ. Ông Tom Vandenkendelaere bày tỏ ấn tượng khi ở VN, T.Ư Đoàn có thể tập hợp được nhiều lực lượng xã hội cùng tham gia, huy động nhiều nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đặc biệt, các chương trình, dự án tình nguyện giúp đỡ thanh thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Ông Tom Vandenkendelaere nhấn mạnh, thành công của các hoạt động tình nguyện tại VN sẽ là kinh nghiệm quý báu mà Liên minh châu Âu mong muốn T.Ư Đoàn chia sẻ, để tham khảo, áp dụng vào thực tế tại các nước châu Âu.
* Cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long chủ trì họp báo công bố kế hoạch tổ chức chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện năm 2016, biểu diễn miễn phí phục vụ các bệnh nhân, y bác sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.