• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Học cách thua để hạnh phúc

04/04/2016 05:09 GMT+7

Tiến sĩ Vũ Thu Hương từng nói trong một buổi tọa đàm, rằng ở Hà Nội nơi chị làm việc, chị từng đi“năn nỉ” các cặp đôi trẻ sắp cưới cho chị thời gian để được dạy các kiến thức tiền hôn nhân thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Lý do vì họ không biết mình cần học gì và cũng vì họ còn bận đi đặt tiệc, chụp ảnh cưới...

Bài: Kim Ngọc

 

Để rồi ít lâu sau đó, những câu chuyện không vui về sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng, thậm chí là đổ vỡ khiến chị rất đau lòng.

 

Thiếu vốn khi kết hôn

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lan Hải, cố vấn chuyên môn của Hội quán Các bà mẹ cho biết có đến 60% trong số các vụ án ly hôn rơi vào các gia đình trẻ. Những năm gần đây, người ta dùng cụm từ “ly hôn xanh” để chỉ các vụ ly hôn của cặp vợ chồng chưa qua được 5 năm chung sống. Theo đó, có ba cái thiếu lớn nhất mà các cặp đôi ly hôn xanh gặp phải là thiếu vốn kiến thức, thiếu vốn kỹ năng sống và thiếu vốn về tài chính.

Vốn kiến thức là các thiếu chung của phần lớn các cặp đôi trẻ. Khi lớn lên trong gia đình, họ không được dạy cách làm vợ, làm chồng mà chủ yếu tự học từ câu chuyện, từ hình ảnh của cha mẹ, chú bác, ông bà các thế hệ trong gia đình mình. Cùng với đó, sự phổ cập của mạng Internet thì giới trẻ hiện nay phân chia ra thành hai nhóm: nhóm không biết gì về sức khỏe giới tính và nhóm biết rất nhiều nhưng lại là biết các kiến thức sai lệch.

 

6 Children Love-wallpapers-for-mobile

 

 

Vốn kỹ năng sống bao gồm nhiều kỹ năng như quản lý cảm xúc, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng nhường nhịn hay kỹ năng thua... Đôi khi học để thua lại không hề dễ dàng. Thua trong một cuộc tranh cãi, trong một xung đột gia đình thì người vợ (người chồng) không mất gì. Ngược lại, chiến thắng chẳng hề mang về vinh quang mà gây ra những tổn thất lớn cho chính tổ ấm gia đình.

Bác sĩ Lan Hải cho rằng: “Về tài chính, khi hai bạn trẻ có thể sống độc lập mà vẫn ổn nhưng vẫn chọn sống chung, khi kết hôn rồi, họ có thể nuôi được 1,5 người thì hãy nên kết hôn, xây dựng hạnh phúc gia đình”.

 

1444402054-Wedding-Photo

 

Con yêu sớm, có gì phải lo lắng?

TS Vũ Thu Hương kể rằng con gái chị năm nay 16 tuổi nhưng cháu đã yêu từ cách đây 3 năm. Mối quan hệ của đôi bạn trẻ vấn rất khăng khít, tiến triển và chị hoàn toàn không phải lo lắng như số đông phụ huynh vẫn “xoắn xuýt” lên khi thấy con trai, con gái yêu sớm. Chị kể “Con gái tôi nói rằng con chọn bạn ấy vì 3 điểm: bạn biết nấu ăn, bạn không coi phụ nữ phải làm việc nhà và bạn ấy biết chăm sóc người khác. Và tôi tin rằng, khi có thể nói ra như thế thì con gái mình đã chọn đúng người”.

 

igV7Yyk

 

 

Để có thể tự tin và bình tĩnh đến vậy là vì TS Hương đã dạy giới tính cho con từ khi con 5-6 tuổi. Chị đưa con theo trong các buổi tư vấn, trò chuyện với các chuyên gia tâm lý, giáo dục cũng như cùng còn bàn luật về các câu chuyện có liên quan đến luật pháp. “Khi con trẻ có hiểu biết đúng đắn, cháu sẽ biết cách để không quá gần gũi với bạn trai ở những không gian riêng tư; cháu biết nếu cháu đi quá ranh giới, cháu sẽ lãnh hậu quả gì, bạn trai của cháu có thể sẽ phải trả giá trước pháp luật!”, TS Hương cho biết. “Và các cháu đã hỗ trợ nhau, yêu thương nhau, chia sẻ và động viên nhau đạt được những mục tiêu trong học tập và trong cuộc sống”.

 

children-love-hd-wallpapers-34

 

Nhường nhịn và thấu hiểu

Đối với các cặp đôi trẻ xảy ra những trục trặc về tâm lý, tình cảm, TS Hương cho rằng hãy để người chồng (vợ) nhớ đến mình bằng những chăm sóc nhỏ nhặt. Dù  trước mặt có bao nhiêu cô gái chân dài lướt qua nhưng một anh chồng phụ xe buýt sẽ luôn nhớ đến gói thức ăn nhỏ mà cô vợ giáo viên mầm non đã đứng chờ anh ở trạm dừng gởi cho anh. Đặc biệt, với phụ nữ không bao giờ được làm “siêu nhân” – không biết ốm, mệt. Khi ốm mệt, phải thể hiện cho người chồng biết mình mệt và nhờ chồng cạo gió, nấu cháo... Khi mới cưới việc “nhờ cậy” rất dễ dàng và lâu dần sẽ tạo thành phản xạ cho người chồng, hễ vợ ốm thì tự biết cạo gió, nấu cháo... Đó là một trong những cách đơn giản để giảm nhẹ sự xa cách giữa vợ và chồng sau một thời gian chung sống.

 

wedding-02

 

“Tâm lý của phụ nữ và đàn ông rất khác biệt. Sau một thời gian chung sống, trong khi đàn ông có xu hướng đơn giản mọi thứ thì phụ nữ lại thường phức tạp hơn trong mọi chuyện”, Thạc sĩ tâm lý Vũ Cẩm Vân chia sẻ. “Phụ nữ thích chồng mình phải tự cảm nhận được sự quan tâm của vợ, khi vợ ốm tự biết phải mua thuốc, tự mua món ăn mình thích trong khi người chồng bảo rằng “muốn gì phải nói ra”; trong khi đàn ông muốn được công nhận, được ngưỡng mộ qua những thăng tiến, hay giá trị vật chất họ đạt được mang về cho gia đình thì nhiều chị em lại cho rằng tiền không quan trọng, lại thờ ơ với những đồng tiền mà chồng mang về. Thế là anh ta mang tiền đi chơi bi da, cá độ... hay cho người phụ nữ khác”

 

o-FAMILY-WEDDINGS-facebook

 

“Nếu trong mỗi gia đình chúng ta hạ thấp bớt cái tôi của mình xuống, tự thay đổi trước khi muốn thay đổi người bạn đời của mình thì sẽ thấy sự tiến triển trong quan hệ gia đình. Đây là kinh nghiệm cá nhận của tôi sau khi đã trải qua những năm tháng sống trong không khí gia đình ngột ngạt, có khi giận nhau với chồng hàng tuần, là khi tôi đã đặt cái tôi của mình quá cao”, Th.s Cẩm Vân tâm sự.

“Nếu chồng tâm lý, thỉnh thoảng dành cho vợ những lời quan tâm, yêu thương, vỗ về... và người vợ biết trân trọng, ngưỡng mộ, khích lệ người chồng đúng lúc... thì mọi gia đình đều hạnh phúc”- Th.S tâm lý Vũ Cẩm Vân.

 

Đàn ông khỏe để “phục vụ” phụ nữ
“Đàn ông khỏe để “phục vụ” phụ nữ, không phải để đi uống bia! Khi đàn ông uống bia, phụ nữ không có mặt ở đó để công nhận đàn ông “khỏe”! TS Vũ Thu Hương hài hước chia sẻ. Khi bạn là mẹ, hãy dạy con trai ga lăng từ cách biết chăm sóc đỡ đần mẹ, chị, em gái... trong gia đình; khi bạn là cha, hãy làm gương cho con trai từ những việc nhỏ như dắt xe, sửa xe cho vợ, xách túi cho vợ...

 

 

Top
Top