Học lớp 6 nhưng không biết... chữ

20/09/2006 22:08 GMT+7

Ông Nguyễn Nhân, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận cho biết, 25/50 em học sinh người dân tộc Raglay được chuyển lên từ các Trường tiểu học của 2 xã Phước Kháng và Phước Chiến, huyện Thuận Bắc vẫn chưa biết đọc tiếng Việt. Đặc biệt có đến 7 em hoàn toàn không biết chữ, ngay cả tên trường cũng không biết viết.

Ông Nhân cho biết: đây là năm thứ 4 liên tiếp nhà trường đã tiếp nhận học sinh thế này và học lực của các em được phê trong học bạ lớp 5 luôn là học lực loại khá!

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.