Học sinh chọn trường tư thục sau khi bị 'ép' về phường học

23/08/2021 19:49 GMT+7

Hơn 1 tháng kể từ khi Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) đưa ra biện pháp cứng nhắc, yêu cầu học sinh vào đầu cấp 2 ở các phường Lam Sơn, Tân Sơn về trường ở phường học, thì chỉ có 18 học sinh quay về .

Phụ huynh lựa chọn trường tư thục

Vụ việc Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) ra văn bản, yêu cầu các trường THCS trên địa bàn TP.Thanh Hóa không tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ các học sinh (HS) có địa chỉ thường trú trên địa bàn P.Tân Sơn và Lam Sơn, để HS về học ở Trường THCS Cù Chính Lan và Trường THCS Tân Sơn tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi văn bản của Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa ban hành, các trường THCS trên địa bàn TP.Thanh Hóa đã thực hiện trả hồ sơ của HS dự tuyển vào lớp 6, có địa chỉ thường trú tại P.Lam Sơn và Tân Sơn.
Động thái này của Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa là thực hiện trên tinh thần chỉ đạo của UBND TP.Thanh Hóa, nhằm cứu vãn tình trạng những năm học qua Trường THCS Cù Chính Lan và THCS Tân Sơn thiếu HS.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, cách làm của TP.Thanh Hóa hiệu quả chưa cao, vì rất nhiều phụ huynh, HS sau khi bị các trường trả hồ sơ, đã tìm đến đăng ký học tại các trường tư thục trên địa bàn để học, chứ không quay về trường công nơi thường trú như mong đợi của UBND TP.Thanh Hóa.
Cụ thể, tính từ khi Phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa ra văn bản (ngày 15.7) cho đến sáng 23.8, thì Trường THCS Tân Sơn chỉ nhận được 8 hồ sơ HS quay trở về trường đăng ký học. Như vậy, tổng số HS Trường THCS Tân Sơn tuyển sinh mới được là 59 HS, trong khi chỉ tiêu giao cho năm học 2021 - 2022 là 90 HS.

nâng cáo chất lượng giáo dục để thu hút học sinh không thể làm trong một sớm một chiều

ẢNH MINH HẢI

Còn tại Trường THCS Cù Chính Lan, tính đến sáng 23.8, có 10 hồ sơ HS quay trở về đăng ký. Nâng tổng số HS đăng ký học trong năm học 2021 - 2022 của trường lên 52 (chỉ tiêu giao năm học 2021 - 2022 là 90 HS).
Từ kết quả trên cho thấy, dù UBND TP.Thanh Hóa, Phòng GD-ĐT Thanh Hóa dùng biện pháp có phần mang tính ép buộc, nhưng cũng cho thấy không mấy hiệu quả, phụ huynh, HS vẫn chưa tin tưởng lựa chọn học ở 2 ngồi trường mà nhiều năm liền có chất lượng giáo dục thuộc top cuối bảng xếp hạng ở TP.Thanh Hóa.
Vì thực tế tổng số lượng HS vào lớp 6 năm học 2021 – 2022 của cả 2 phường Lam Sơn và Tân Sơn là gần 300 HS. Như vậy, còn rất HS, phụ huynh đã lựa chọn con đường khác, còn đường đến với trường tư thục khi bị từ chối tiếp nhận học trái tuyến.

Nâng cao chất lượng giáo dục không thể một sớm một chiều

Một lãnh đạo Trường THCS Cù Chính Lan cho biết, để vận động phụ huynh cho HS theo học ở Trường THCS Cù Chính Lan, lãnh đạo trường này đã phải gặp gỡ, trao đổi với nhiều phụ huynh để giải thích, cung cấp những thay đổi về nhân sự của trường theo chiều hướng nâng cao chất lượng dạy và học. Từ đó có thể phụ huynh thấy được sự thay đổi để cho con em họ theo học.
“Vừa rồi, lãnh đạo trường cũng đã được điều động, luân chuyển và đều là cán bộ mới, trẻ, nhiệt huyết. Trường cũng mới được tiếp nhận nhiều giáo viên giỏi, có chất lượng, như 1 giáo viên toán, 1 giáo viên ngữ văn, 1 giáo viên sinh học. Các giáo viên đều là giáo viên giỏi tỉnh, có năng lực chuyên môn, có nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh thi vào lớp 10. Hy vọng rằng khi được “thay máu” thì sẽ thu hút được HS”, một lãnh đạo Trường THCS Cù Chính Lan cho hay.
Còn tại Trường THCS Tân Sơn, một lãnh đạo trường này cho rằng, có thể phụ huynh còn đang xem xét, quan sát nên chưa đến đăng ký cho con vào học. Vị này cũng chia sẻ: “Nâng cao chất lượng giáo dục không thể một sớm một chiều được, phải có quá trình, thời gian. Để nâng cáo chất lượng thì cần có nguồn nhân lực tốt, đó là chất lượng giáo viên. Sắp tới, trường sẽ được điều động, tiếp nhận các giáo viên có trình độ, kinh nghiệm. Còn đối với HS, chúng tôi sẽ nhận hồ sơ cho đến trước ngày khai giảng năm học mới (ngày 5.9 - phóng viên)".
Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, để thu hút HS vào Trường THCS Cù Chính Lan và THCS Tân Sơn, ngành giáo dục TP.Thanh Hóa đã yêu cầu các trường trên địa bàn không tuyển học sinh ở 2 phường Lam Sơn và Tân Sơn. Điều này đã gây bức xúc cho phụ huynh vì việc lựa chọn trường là quyền của phụ huynh, HS, không thể bắt ép.
Nguyễn nhân khiến cho trong thời gian khoảng 10 năm qua, các trường trên luôn trong tình trạng “đói” HS là chất lượng giáo dục thấp kém, liên tục đứng top cuối bảng xếp hạng các trường THCS trên địa bàn TP.Thanh Hóa.
Việc làm này nhằm "giải cứu" cho các trường bị "đói" HS, nhưng đang gây ra sự bất bình đẳng cho HS của 2 phường trên với các phường còn lại, bởi HS có hộ khẩu ở các phường khác vẫn được học trái tuyến, thì HS 2 phường Lam Sơn và Tân Sơn lại không được học trái tuyến.
Và hệ quả là nhiều phụ huynh, HS đã quyết định chọn trường tư thục, chứ không quay về các trường ở P.Tân Sơn và Lam Sơn để học.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.