Học sinh Hà Nội tưng bừng vui tết Trung thu

28/09/2012 18:54 GMT+7

(TNO) Hôm nay 28.9, học sinh tại nhiều trường ở Hà Nội đã có một ngày vui tết Trung thu tưng bừng do thầy cô giáo và phụ huynh tự tay chuẩn bị.

Còn hai ngày nữa mới đến tết Trung thu, nhưng trong buổi học của ngày cuối tuần, nhiều trường tại Hà Nội đồng loạt tổ chức cho học sinh vui Trung thu sớm.

Tại Trường tiểu học Thực Nghiệm nằm trên phố Liễu Giai (Q.Ba Đình), chương trình vui tết Trung thu diễn ra gần trọn buổi chiều ngày cuối tuần. Nhưng từ sáng sớm, thầy cô giáo phụ trách các lớp học, các bậc cha mẹ phụ huynh cùng nhau trổ tài trang trí, bày biện mâm ngũ quả chuẩn bị cho bữa tiệc tập thể với quy mô toàn trường.

Bên cạnh mâm ngũ quả được trang trí đẹp mắt, học sinh ở trường này cực kỳ thích thú với sự xuất hiện của hai nhân vật chú Cuội và chị Hằng Nga.

Những màn tung hứng và diễn xướng của cặp đôi này đã đem lại những tràng cười sảng khoái, không khí vui nhộn cho học sinh của trường.

Còn tại Trường tiểu học Tây Sơn (Q.Hai Bà Trưng), chương trình vui Trung thu được thiết kế với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng; hướng vào chủ đề tìm hiểu sự tích, đồ chơi truyền thống có trong ngày tết Trung thu Việt Nam.

Theo đó, ở các lớp đều có tiết học riêng về tết Trung thu thông qua tìm hiểu các bài thơ, thi diễn kịch, tô mặt nạ, làm đồ chơi truyền thống. Bên cạnh đó, học sinh cũng trực tiếp tham gia các gian hàng, trổ tài làm bánh Trung thu và nặn hình thù con giống.


Các mâm ngũ quả tại Trường tiểu học Thực Nghiệm được phụ huynh, giáo viên chuẩn bị khá công phu, với hoa quả được cắt tỉa thành hoa văn, tạo hình bắt mắt - Ảnh: Ngọc Thắng


Chiếc bánh kem mô phỏng ô tô hay hình dáng các con vật thu hút rất đông học sinh tham quan, chiêm ngưỡng - Ảnh: Ngọc Thắng


"Chú Cuội" tấu hài, diễn xướng mang lại những tràng cười sảng khoái cho các em học sinh - Ảnh: Ngọc Thắng


Không giấu được sự phấn khích, bạn nhỏ này đưa tay bẹo má "Chú Cuội" - Ảnh: Ngọc Thắng

 

 

 

 




Nhiều phụ huynh tại Trường tiểu học Tây Sơn cũng dành thời gian đến trường trang trí mâm ngũ quả, phục vụ con em vui tết Trung thu - Ảnh: Thu Hằng


Các loại đồ chơi truyền thống như trống, mặt nạ ông địa hay những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân vẫn có sức hấp dẫn với nhiều bạn nhỏ - Ảnh: Thu Hằng

 
Học sinh Trường tiểu học Tây Sơn học làm bánh trung thu...


...
hay làm hoa giấy, tự trang trí mô hình bày biện trong mâm ngũ quả của lớp mình - Ảnh: Thu Hằng


Đôi bạn này hào hứng khoe món đồ chơi mặt nạ tự tay tô màu - Ảnh: Thu Hằng

Phan Hậu - Thu Hằng - Ngọc Thắng
(thực hiện)

>> Chưa Tết Trung thu, bánh đã “đại hạ giá”
>> Trò chơi dân gian đón Tết Trung thu
>> Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu cho thiếu nhi
>> Tết Trung thu hướng về biển đảo
>> Giúp trẻ em nghèo vui Tết Trung thu
>> Giúp trẻ nghèo đón Tết Trung thu
>> Vui tết Trung thu trên cả nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.