Học sinh Mỹ bay nửa vòng trái đất đến Quảng Ngãi làm thiện nguyện

13/07/2016 19:20 GMT+7

17 học sinh Mỹ tham gia xây 3 căn nhà nhân ái tặng thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 160 triệu đồng, trao tặng 19 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó ở địa phương.

Chương trình được mở đầu bằng hoạt động gặp gỡ thú vị thông qua các tiết mục văn nghệ, các trò chơi tập thể diễn ra tại xã Đức Lân, H.Mộ Đức vào tối 12.7, do Hội LHTN VN tỉnh Quảng Ngãi và Huyện đoàn Mộ Đức phối hợp tổ chức.

Trong thời gian 3 tuần, từ ngày 4 đến 23.7, thông qua nguồn tài trợ của Tổ chức Putney Student Travel (Mỹ), đoàn học sinh tình nguyện Mỹ gồm 17 thành viên cùng tham gia góp sức xây dựng 3 căn nhà nhân ái tặng thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Lân, với tổng số tiền 160 triệu đồng, trao tặng 19 chiếc xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) cho các em học sinh nghèo vượt khó của địa phương.
Đoàn học sinh tình nguyện Mỹ đến Quảng Ngãi tham gia hoạt động hè 2016 Ảnh: Hiển Cừ
Ngoài ra, đoàn học sinh tình nguyện Mỹ còn tham gia các hoạt động  sinh hoạt hè cùng với đoàn viên thanh niên địa phương, tổ chức dạy tiếng Anh cho trẻ em, sơn lại tường rào, cổng các trường học.

Theo anh Đặng Minh Thảo, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đây là lần thứ 9 đoàn học sinh tình nguyện Mỹ đến với Quảng Ngãi.

“Thông qua chương trình giao lưu cộng đồng quốc tế hè, các học sinh Mỹ và đoàn viên thanh niên ở Quảng Ngãi hiểu biết lẫn nhau hơn, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước Việt- Mỹ", anh Thảo nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.