Học sinh nghỉ học thêm 1 tuần, giáo viên lên mạng dạy học

Lê Nam
Lê Nam
07/02/2020 17:45 GMT+7

Học sinh TP.HCM tiếp tục được nghỉ thêm 1 tuần nữa để tránh dịch virus corona. Nhằm tránh tâm lý hoang mang cho học sinh và phụ huynh, nhiều thầy cô giáo đã nghĩ ra sáng kiến quay video bài giảng rồi đăng lên mạng giúp các em tự học ở nhà.

Để giúp học sinh có thể tự học ở nhà một cách dễ dàng trong khoảng thời gian nghỉ học do dịch virus corona, 2 giáo viên ngữ văn Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) là cô Nguyễn Thị Hiền và thầy Võ Kim Bảo đã thực hiện đoạn video dài khoảng 20 phút hướng dẫn những kỹ năng và kiến thức của môn học này.
Cô Nguyễn Thị Hiền - Tổ trưởng chuyên môn bộ môn Ngữ Văn Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM - cho biết: "Trước tình hình được nghỉ bất chợt thế này, đối với tôi hay thầy Bảo cũng nghĩ đây là một giải pháp tình thế, trước hết để trấn an tâm lý của học sinh phụ huynh, đặc biệt là với học sinh lớp 9, các em đang đối mặt với thách thức chuẩn bị cho kì thi lớp 10. Các em rất lo lắng về thời gian học sau khi nghỉ bệnh dịch. Vì vậy, chúng tôi nghĩ để tạo thuận lợi cho các em tự học tại nhà, tránh thời gian vô bổ vào những việc khác, vì vậy chúng tôi quyết định hướng dẫn các em tự học ở nhà".

Cô Nguyễn Thị Hiền và thầy Võ Kim Bảo bàn bạc trước khi quay video dạy học online

Lê Nam

Thầy Võ Kim Bảo - Tổ phó chuyên môn bộ môn Ngữ Văn Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM - nói về hiệu quả ban đầu khi chia sẻ bài giảng qua kênh YouTube: "Chỉ mới đăng có khoảng 2 - 3 ngày thôi nhưng mình nhận được hơn 1.500 lượt xem, các em học sinh đỡ hoang mang, phụ huynh đỡ lo lắng về việc học tập của con em mình khi được nghỉ ở nhà, nhất là mình và cô Hiền đang dạy lớp 9 thì học sinh và phụ huynh đặc biệt rất quan tâm đến bài vở của môn Ngữ Văn và các môn khác nữa".
Trong gần 20 phút xuất hiện trên video, hai giáo viên lần lượt hướng dẫn học sinh tự học chương trình ngữ văn lớp 9 của tuần 22, hướng dẫn ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra một tiết. Đây là hình thức giúp các em có sự chuẩn bị trước về kiến thức, sau đó, khi trở lại trường học thầy cô sẽ dành thời gian hướng dẫn lại để các em nắm chắc nội dung đã học.
"Trước tiên là mình yêu cầu học sinh xem clip, học trước rồi làm theo yêu cầu mà thầy cô hướng dẫn trong clip. Sau đó học sinh sẽ hỏi bài thầy cô giáo, ví dụ như đăng câu hỏi trong nhóm (Facebook), hay nhắn tin riêng cho thầy cô. Em nào làm bài tập xong có thể chụp bài tập đó lại, hoặc gửi bài tập đó qua email cho thầy cô hướng dẫn, sửa bài cho các em", thầy Bảo chia sẻ.
Sáng 7.2.2020, ngay một ngày sau thông báo học sinh TP.HCM tiếp tục được nghỉ học thêm 1 tuần, cô Hiền và thầy Bảo lập tức lên đề cương, soạn giáo án online để quay clip cho nội dung tuần học mới. 
Tại Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM), không chỉ có môn Ngữ Văn mà ban giám hiệu còn yêu cầu giáo viên các tổ bộ môn lần lượt thực hiện các bài giảng, các nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà với nhiều định dạng khác nhau, chẳng hạn quay các video hoặc thực hiện các bài trình chiếu.
Những bài giảng này sẽ được nhà trường đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Du, tạo điều kiện cho học sinh tự học tại nhà một cách thuận tiện nhất trong thời gian nghỉ học để phòng tránh việc lây nhiễm virus corona.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.