Học sinh tiểu học mơ giàu có để 'thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa'

Văn Khoa
Văn Khoa
28/05/2018 20:28 GMT+7

Tại cuộc thi hùng biện gần đây, một học sinh tiểu học ở Trung Quốc nói rằng cậu bé mơ trở nên giàu có để thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống, khiến nhiều người nghe bất ngờ.

Trong đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, cậu bé, đến từ thành phố Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, nhưng không được nêu tên, nói tại cuộc thi hùng biện rằng mình bị áp lực, kiệt sức với cuộc sống hiện nay và lo lắng cho lúc trưởng thành, theo Reuters.
“Mọi người làm việc vất vả nhưng hưởng chẳng được bao nhiêu… Tôi muốn giàu có để vượt qua sự vô nghĩa của cuộc sống. Có tiền có thể làm bất cứ điều gì mình muốn”, cậu học sinh tiểu học lập luận trong bài hùng biện dài 4 phút.
Đoạn phim nói trên đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.
“Điều cậu bé muốn không chỉ có tiền mà còn cả sự tự do trong cuộc sống, để có thể loại bỏ sự trống rỗng của cuộc sống”, một cư dân mạng viết trên mạng xã hội Weibo.
Một cư dân mạng khác thì viết: “Chỉ ở giai đoạn đầu của cuộc đời mà cậu học sinh đã nhận ra cuộc đời trong khi tôi phải mất tới 3 thập niên”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.