Học thêm ở cơ sở 'chui', học sinh sẽ bị xem xét hạnh kiểm

26/10/2015 19:09 GMT+7

(TNO) Những học sinh (HS) phổ thông, GDTX tham gia học thêm tại những nơi chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm sẽ bị xem xét và đánh giá về mặt hạnh kiểm…

(TNO) Những học sinh (HS) phổ thông, GDTX tham gia học thêm tại những nơi chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm sẽ bị xem xét và đánh giá về mặt hạnh kiểm…

Nếu học sinh ở Lâm Đồng học thêm ở những nơi không đúng quy định sẽ bị xem xét về mặt hạnh kiểm - Ảnh minh họa: G.BNếu học sinh ở Lâm Đồng học thêm ở những nơi không đúng quy định sẽ bị xem xét về mặt hạnh kiểm - Ảnh minh họa: G.B
Thông tin trên được ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho Thanh Niên Online biết vào chiều 26.10. “Bắt đầu từ năm 2016, Sở GD-ĐT Lâm Đồng sẽ cấp giấy phép đối với những cơ sở dạy thêm có 2 cấp học THCS và THPT”, ông Lợi nói thêm.
Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Lâm Đồng, trong thời gian qua, việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Qua theo dõi của Sở, hiện vẫn còn một bộ phận giáo viên tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chưa có giấy phép; một số trường tổ chức việc này chưa đúng quy định. Bên cạnh đó, một số trung tâm luyện thi văn hóa vẫn tiếp tục tổ chức hoạt động khi chưa có giấy phép theo quy định mới và sử dụng giáo viên về kiểm tra bài không có tên trong hồ sơ tham gia giảng dạy. Đáng nói hơn, qua phản ánh của phụ huynh, hiện có xuất hiện tình trạng giáo viên gợi ý và bắt ép HS tham gia học thêm ở nơi này, nơi kia.
Cũng theo ông Lợi, trước tình hình trên Sở đã có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc và các cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường về việc tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm. Sở yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm và nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Thông báo đến học sinh (HS) và phụ huynh HS chỉ đăng ký tham gia học thêm tại các cơ sở dạy thêm có công khai đầy đủ các nội dung theo quy định, nhất là giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm và danh sách giáo viên.
Đồng thời, Sở yêu cầu các cơ sở dạy thêm phải thực hiện nghiêm túc việc công khai học phí, thời khóa biểu, giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cũng như danh sách giáo viên và phải dạy đúng địa điểm đã đăng ký. 
“Sở cũng yêu cầu người học thêm chỉ được đăng ký học thêm tại những cơ sở hoặc cá nhân được cấp có thẩm quyền cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm. Những HS phổ thông, GDTX tham gia học thêm tại những nơi chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm sẽ bị xem xét và đánh giá về mặt hạnh kiểm, xử lý kỷ luật… Thời gian tới, Sở sẽ tiến hành thanh kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý”, ông Lợi cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.