Học trò đi Phú Quốc nghỉ dưỡng, HLV Kiatisak bám trụ ở phố núi

13/05/2021 10:15 GMT+7

Được xả trại, các ngoại binh CLB HAGL đi du lịch nghỉ dưỡng còn HLV Kiatisak vẫn bám trụ ở phố núi Pleiku và không quên nhiệm vụ nhắc nhở các học trò giữ gìn sức khỏe , đảm bảo thể lực trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Ở đợt nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 lần trước, bộ ba ngoại binh của HAGL là Kim Dong-su, Brandao, Memovic quyết định ở lại Hàm Rồng “luyện công” cùng HLV Kiatisak. Lần này tiền đạo người Brazil Brandao cùng trung vệ Memovic rủ nhau đi Phú Quốc “du hí” còn Kim Dong-su cũng chọn phố biển Nha Trang để nghỉ dưỡng. Trong khi đó HLV Kiatisak chọn ở lại phố núi Pleiku để tránh dịch.

Brandao (trái) cùng Memovic vui chơi ở Phú Quốc

FBNV

Trên trang cá nhân những ngày gần đây, Brandao, Memovic liêm tục đăng tải hình ảnh vui chơi ở “thiên đường du lịch” Phú Quốc (Kiên Giang). Tuy nhiên cả hai cũng rất ý thức giữ gìn phong độ như duy trì tập thể lực ở phòng gym. Khi đi biển, Brandao, Memovic cũng chọn những trò chơi để nâng cao thể lực như đánh bóng chuyền bãi biển…Còn trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su một mình “check in” ở Nha Trang và thổ lộ lần sau khi đến thành phố biển xinh đẹp này sẽ dẫn theo bạn đời đi cùng.

Brandao không quên tập luyện giữ thể lực khi đi du lịch

FBNV

Bộ 3 ngoại binh đang đóng góp lớn vào thành công của HAGL ở V-League năm nay. Kim Dong-su, Memovic chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự còn Brandao là đối tác ăn ý với Văn Toàn trên hàng công. Cả 3 đang có những tháng ngày ngập tràn niềm vui cùng CLB HAGL khi liên tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng, được đông đảo người hâm mộ chào đón, cổ vũ ngay trên sân nhà lẫn sân khách. Lần này họ quyết định đi du lịch như phần thưởng cho chính mình nhằm tái tạo năng lượng sau những ngày thi đấu mệt nhọc, căng thẳng.

HLV Kiatisak giải trí quanh quẩn ở Gia Lai

FBNV

Trong khi đó HLV Kiatisak chọn ở lại bản doanh Hàm Rồng để nghỉ dưỡng. Mỗi sáng anh cùng người trợ lý đồng hương Bundit Thiabthong đi uống cà phê, gặp gỡ các trợ lý người Việt. Kiatisak cũng tranh thủ đi thăm thú vài nơi ở Pleiku như Biển Hồ cùng trợ lý Dương Minh Ninh. “Zico Thái” cũng không quên nhiệm vụ quan trọng là lên mạng kiểm tra, nhắc nhở các học trò giữ gìn sức khỏe, tập luyện duy trì thể lực. Ông cũng dõi theo những bước chân của các học trò đang lên tuyển quốc gia, tuyển U.22 như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Quang Nho, Bảo Toàn…

Zico Thái thường xuyên goi điện thăm hỏi vợ con

FBNV

Đợt này được xả trại khá dài này nhưng dịch bệnh Covid-19 khiến Kiatisak không thể trở về Thái Lan thăm gia đình. Vì thế anh cũng ưu tiên dành thời gian để gọi điện về thăm hỏi, động viên bố mẹ, vợ và các con.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.