Hội đàm cấp cao Việt - Trung: Nhất trí cùng giữ gìn hòa bình, ổn định ở biển Đông

18/05/2007 00:47 GMT+7

Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào và phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 15 -18.5.

Chiều 17.5, lễ đón chính thức Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Sau lễ đón, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Cùng dự hội đàm có nhiều quan chức cấp cao hai nước. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc, coi đây là sự kiện quan trọng góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới theo phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc dành cho đoàn. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, coi đây là chính sách cơ bản nhất quán lâu dài và nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc làm hết sức mình để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt - Trung lên tầm cao mới.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục được củng cố và phát triển; nhất trí cho rằng tình hữu nghị Việt - Trung là tài sản quý báu của hai nước và nhân dân hai nước, cần được giữ gìn và không ngừng vun đắp. Hai bên thỏa thuận tăng cường các chuyến thăm cấp cao; đi sâu trao đổi kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước; phát huy đầy đủ vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc cũng như các cơ chế hợp tác giữa các ngành; mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục; sử dụng bền vững nguồn nước sông Hồng và sông Mê Kông... Hai bên bày tỏ vui mừng trước việc trong dịp này đã ký kết được nhiều thỏa thuận giữa các bộ, ngành và hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp hai nước, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai bên nhất trí giao trách nhiệm cho các bộ, ngành hữu quan nhanh chóng triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác "Hai hành lang, một vành đai kinh tế", trước hết ưu tiên các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đường sắt, đường bộ cao tốc. Hai bên cam kết tăng cường sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau nhằm tham gia hiệu quả vào các thể chế kinh tế khu vực, liên khu vực và quốc tế, trong đó có WTO.

Hai bên cho rằng công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước đã đạt được tiến triển rõ rệt. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cùng nhau cố gắng hoàn thành cơ bản công tác này trên thực địa trong năm 2007 để năm 2008 hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và tiếp tục trao đổi ý kiến về hợp tác phát triển ở khu vực này; đồng thời cùng nhau giữ gìn hòa bình, ổn định ở biển Đông.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký một số văn kiện hợp tác, trong đó có: Công hàm trao đổi giữa chính phủ hai nước về việc Chính phủ Trung Quốc đào tạo cán bộ và chuyên gia Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về việc thành lập nhóm công tác hợp tác kinh tế hai nước; Thỏa thuận khung về việc sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi xuất khẩu bên mua giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc; Kế hoạch giai đoạn 2007 - 2009 giữa Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam và Bộ Văn hóa Trung Quốc về việc thực hiện Hiệp định hợp tác về văn hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc; Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Bộ Đường sắt Trung Quốc về việc sử dụng chung container loại lớn của Đường sắt Trung Quốc.

* Cũng trong chiều 17.5, tại Đại Lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc... Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã đi thăm khu Khai phát kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh và tham quan khu Quần thể Thế vận hội 2008 ở thủ đô Bắc Kinh.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.