Hồi hộp Duyên dáng Việt Nam 17

21/01/2007 21:59 GMT+7

Chuyến trở lại Hà Nội của Duyên dáng Việt Nam (DDVN) đang gây một sự chú ý đặc biệt. Mặc dù DDVN 16 vừa kết thúc chưa đầy 1 tháng song ê-kíp thực hiện vẫn thừa hứng thú để tiếp tục chuẩn bị một chương trình hoàn toàn mới cho khán giả thủ đô.

Cảm hứng của người trong cuộc

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền vẫn còn nguyên những cảm giác hạnh phúc về những tràng pháo tay sau mỗi tiết mục của DDVN 12. Ngày ấy, áp lực trước khán giả Hà thành - nơi nổi tiếng tinh tế trong thưởng thức âm nhạc - đã làm anh luôn lo lắng sau mỗi một tiết mục. Và rồi, anh đã "chạm" được đến sự tinh tế ấy trong việc dàn dựng các tiết mục độc đáo. Khán phòng Cung Hữu nghị Việt- Xô đầy ắp khán giả được chứng kiến một kỳ tụ hội ngôi sao đương thời, khẳng định thương hiệu DDVN ở một nơi khó chinh phục nhất: Hà Nội.

Tối qua 21.1, chương trình Dành cho người hâm mộ - về đạo diễn Huỳnh Phúc Điền với Duyên dáng Việt Nam (DDVN) - đã được phát trên kênh VTV3 - Đài truyền hình VN. Trong thời lượng một tiếng đồng hồ, ngoài những tiết mục được trích lại từ các chương trình DDVN, sự nhìn nhận của người xem đối với DDVN, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã chia sẻ với khán giả truyền hình về quá trình đồng hành cùng DDVN (tính đến DDVN 17 và cả lần đi Úc, anh đã 8 lần làm đạo diễn cho chương trình này), những trăn trở nghề nghiệp cũng như sự chuẩn bị cho DDVN 17 sắp diễn ra tại Hà Nội. Cùng tham gia trong bàn tròn Dành cho người hâm mộ còn có Ngô Mỹ Uyên và một số ca sĩ trẻ của DDVN 16: Minh Thư, Thùy Lâm. (N.V)

Nhắc lại kỷ niệm đó, đối với Huỳnh Phúc Điền vừa là niềm vui vừa là một sự sẻ chia áp lực cho lần tổ chức DDVN 17. Chỉ 1 tháng cho anh chuẩn bị ý tưởng cho chương trình với các tác phẩm cũng hoàn toàn mới tinh. Với ý đồ chia "bảng màu" cảm xúc cho các tiết mục, Huỳnh Phúc Điền hoàn toàn tự tin vào những kinh nghiệm của mình. Đối với anh, khán giả ngày nay rất tinh tế và không còn xa lạ với văn hóa nghe nhìn qua các sản phẩm văn hóa nước ngoài. Vì vậy, yếu tố nghe và nhìn trong DDVN 17 cũng được đẩy lên cao, dung hòa lẫn nhau. Với mỗi bài hát, khán giả phải được "mãn nhãn". Anh đang rất kỳ vọng vào các tiết mục của Minh Anh - Minh Ánh, Phương Linh - Hà Anh Tuấn, Thái Châu, Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh. Ở đó không những ca sĩ xuất hiện với các tác phẩm âm nhạc mới, độc đáo mà đạo diễn còn dụng rất nhiều công sức để đầu tư các ý đồ, biên đạo múa mới mẻ...

Nhạc sĩ Lê Quang cũng vậy. Chủ đề chương trình kỳ này là Nhật (mặt trời) chứ không phải là một chủ đề cụ thể về Hà Nội. Đối với DDVN 17, trở về với Hà Nội nhưng để đến với khán giả cả nước, Lê Quang chỉ cần tư duy chọn lọc là có thể lên được một chuỗi các tác phẩm mới và cũ dung hòa đi theo ý đồ của chủ đề. Ngoài việc chọn lọc các tác phẩm mới qua kênh các ca sĩ, anh cũng phải thương lượng với họ để đưa ra được những kết hợp bất ngờ. Trường hợp Phương Thanh sẽ tiếp tục hành trình cùng DDVN với một ca khúc của Trịnh Công Sơn - Dấu chân địa đàng là một ví dụ như thế.

Ca sĩ cũng đang hồi hộp

Cơn sốt vé DDVN 17 bắt đầu

Tuy hôm nay mới là ngày phát hành vé chính thức (22.1) song cho đến nay, số lượng vé đặt trước đã gần hết. Giá vé chương trình không rẻ (cao nhất 800 ngàn đồng/vé, thấp nhất 150 ngàn đồng/vé) song lượng vé VIP đang "cháy chợ". Nhiều người dự đoán trước giờ diễn, giá vé hạng nhất sẽ còn leo thang gấp nhiều lần. Điều này cho thấy, người Hà Nội đang rất chờ đợi chương trình này...

Hồi hộp nhất (mặc dù đã quá quen thuộc với khán giả thủ đô) là ca sĩ Mỹ Tâm: xuất hiện với hình ảnh mới. Sau một thời gian tập vũ đạo và thu thanh album mới tại Hàn Quốc, Mỹ Tâm khá may mắn có cơ hội công bố con đường âm nhạc mới mẻ của mình tại một sân khấu lớn như DDVN. Tại Hà Nội lần này, Mỹ Tâm sẽ thể hiện một ca khúc do chính chị viết lời: Giọt sương. Đó là một câu chuyện khá thú vị bằng âm nhạc mà Mỹ Tâm muốn chia sẻ, nhưng cũng là một sự cố gắng đáp ứng lại những kỳ vọng cũng như tình cảm của khán giả Hà Nội dành cho cô.

Ngược lại với Mỹ Tâm, ca sĩ hải ngoại Tuấn Ngọc và chị em Trúc Lam - Trúc Linh lần đầu tiên được đứng trên sân khấu thủ đô dù tên tuổi cũng như bài hát của họ đã quá quen thuộc đối với mọi người. Hơn thế, Tuấn Ngọc lại là ngôi sao duy nhất hát tới 2 bài trong chương trình nên anh càng lo lắng, cho dù anh có quá nhiều kinh nghiệm biểu diễn trong và ngoài nước. Đang có rất nhiều khán giả trông đợi lần xuất hiện đầu tiên tại Hà Nội này của Tuấn Ngọc.

Hải Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.