Hội nghị 'Đề kháng Kháng sinh trong Viêm phổi'

11/12/2015 08:00 GMT+7

Ngày 28-29 tháng 11.2015, chương trình đào tạo y khoa liên tục về Đề kháng Kháng sinh trong điều trị Viêm phổi - Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp hội Hô hấp Việt Nam, hội Hô Hấp TP.HCM tổ chức, do Bayer tài trợ.

Ngày 28-29 tháng 11.2015, chương trình đào tạo y khoa liên tục về Đề kháng Kháng sinh trong điều trị Viêm phổi - Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp hội Hô hấp Việt Nam, hội Hô Hấp TP.HCM tổ chức, do Bayer tài trợ.

 
Hội nghị 'Đề kháng Kháng sinh trong Viêm phổi'
Chương trình đã thu hút hơn 800 cán bộ y tế toàn quốc, nhấn mạnh khẩu hiệu “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa” của WHO về tình trạng kháng thuốc tại Việt Nam. Sự kháng thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người bệnh; là hệ quả việc dùng kháng sinh quá mức trong nông nghiệp, người dân tự mua tại hiệu thuốc, lạm dụng kháng sinh trong điều trị.
“Bệnh nhân viêm phổi, điều trị kháng sinh không đúng dẫn đến nguy cơ xuất hiện những chủng vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí kháng nhiều thuốc. Hậu quả làm tăng thất bại điều trị, tăng tỉ lệ tử vong, gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình và xã hội”, GS.TS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam, PGĐ Bệnh Viện Bạch Mai nhận định.
Trong khuôn khổ chương trình này, Bayer cũng tổ chức một hội thảo vệ tinh vào ngày 29.11.2015, nhằm cập nhật thông tin đến hơn 150 bác sĩ chuyên khoa và đa khoa. Hội thảo thảo luận về chiến lược chọn kháng sinh ban đầu hợp lý, điều trị viêm phổi cộng đồng nhập viện có hiệu lực và giảm nguy cơ kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh.
“Hiện nay, thách thức lớn với cộng đồng y khoa là sự đa dạng của các tác nhân gây bệnh viêm phổi cộng đồng và sự thay đổi độ nhạy cảm với các thuốc kháng sinh hiện có của các tác nhân này.” PGS.TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, Phó Trưởng Khoa Y - Đại học Y dược TP.HCM cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.