Hội nghị G20: Chia rẽ trong cách vực dậy kinh tế toàn cầu

27/02/2016 12:18 GMT+7

Các quan chức tài chính tụ họp về Hội nghị G20 ở Trung Quốc chia rẽ khi bàn về cách để hồi phục kinh tế thế giới. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư tìm kiếm sự phối hợp trong chính sách thất vọng.

Các quan chức tài chính tụ họp về Hội nghị G20 ở Trung Quốc chia rẽ khi bàn về cách để hồi phục kinh tế thế giới. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư tìm kiếm sự phối hợp trong chính sách thất vọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị G20 ở Thượng Hải (Trung Quốc) năm 2016 - Ảnh: AFPCác đại biểu tham dự Hội nghị G20 ở Thượng Hải (Trung Quốc) năm 2016 - Ảnh: AFP
Theo Bloomberg, quan điểm khác biệt thể hiện rõ hôm 26.2 khi quan chức các nước có nền kinh tế phát triển và đang phát triển thuộc G20 tề tựu về Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương nhóm G20 ở Thượng Hải (Trung Quốc).
Những lời kêu gọi tăng chi tiêu chính phủ để vực dậy nhu cầu từ Trung Quốc và Mỹ đã bị Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble, người cho rằng sử dụng nợ để tài trợ tăng trưởng chỉ dẫn đến những doanh nghiệp “xác sống” trong nền kinh tế, phản đối.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mark Carney thể hiện sự hoại nghi về lãi suất tiêu cực vốn đang hiện hữu ở châu Âu và Nhật Bản. Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo về mức suy giảm hiệu quả trong các chính sách tiền tệ.
Trong khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho hay nhóm G20 sẽ tái khẳng định cam kết chống phá giá cạnh tranh, việc thiếu thỏa thuận về tiền tệ và tài chính từ các nước thành viên có thể sẽ khiến giới đầu tư, những người kêu gọi hành động chính sách phối hợp để giải quyết vấn đề thị trường chứng khoán lao dốc và tăng trưởng kinh tế yếu.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda cho biết riêng nước này không có kế hoạch cắt giảm thêm lãi suất, còn nước chủ nhà Trung Quốc đưa ra một số tín hiệu rõ ràng về việc nới lỏng tài khóa và tiền tệ.
“Rất khó để có sự đồng nhất khi chưa có một cuộc khủng hoảng lớn xảy ra. Tôi sẽ bất ngờ nếu có sự đồng thuận chung về chính sách tiền tệ và tài khóa phối hợp. Rất khó để chuyện này xảy ra trong giai đoạn này”, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim nói.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 26.2 có nhận định: “Tình hình kinh tế tài chính toàn cầu có thể đã trở nên tồi tệ và phức tạp hơn. Đây là thời điểm để các nước cùng nhau chung tay vượt qua khó khăn”. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob J. Lew cho hay việc sử dụng tất cả các đòn bẩy chính sách có sẵn là quan trọng đối với các nước thành viên G20.
Các quan chức tham dự Hội nghị G20 bắt đầu từ ngày 26.2 và một thông cáo dự kiến sẽ được đưa ra trong hôm nay 27.2 trước khi sự kiện kết thúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.