Hội người mù bị 'làm phiền' vì nhiều lời mời quảng cáo

04/04/2018 13:40 GMT+7

Thời gian gần đây, Lãnh đạo Hội người mù tỉnh Thừa Thiên – Huế phải từ chối khá nhiều cuộc điện thoại lẫn thư mời chào quảng cáo của nhiều người tự xưng là 'phóng viên' của báo, tạp chí trung ương

Ngày 4.4, ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội người mù tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay hội vừa phải phúc đáp từ chối một số thư mời, điện thoại, tin nhắn chào mời quảng cáo được cho là từ một số báo, tạp chí.

Ông Lộc cho hay, trước và sau tết Nguyên đán, hội nhận được nhiều cuộc điện thoại, lời mời làm quảng cáo nhưng kinh phí hội rất hạn chế nên phải từ chối “khéo”. Những người gọi điện đến, hoặc nhắn tin cho lãnh đạo hội đều xưng là “phóng viên” báo này, tạp chí kia, thậm chí có người xưng là người thân của một số lãnh đạo nổi tiếng trung ương.

“Họ gọi nhiều lắm. Tôi đoán họ không phải là phóng viên nhà báo gì cả, phóng viên chân chính ai lại làm thế với người mù phải không anh? Hội chúng tôi còn được nhờ nhiều báo, đài kết nối các nhà hảo tâm cho nhà tình nghĩa, hỗ trợ đời sống cho nhiều hội viên nữa là...”, ông Lộc chia sẻ.

Chủ tịch Hội người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Văn Lộc tỏ ra mệt mỏi với nhiều lời mời quảng cáo những người tự xung là "phóng viên" báo chí - Ảnh:T.C

Hội người mù tỉnh Thừa Thiên – Huế có trụ sở đóng ở số 108/1, đường Phan Bội Châu, P.Trường An, TP.Huế. Hội hiện có 9 đơn vị thành viên với tổng số 1956 hội viên. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, các thành viên và hội viên các đơn vị hội người mù trên địa bàn tỉnh luôn hăng hái, nỗ lực cải thiện đời sống bằng các ngành nghề thủ công như sản xuất hương, chổi đót; chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng nấm rơm; làm nghề massage...

Hiện, hội người mù tỉnh có 3 hợp tác xã, 2 cơ sở massage hoạt động có nguồn thu, mang lại nguồn thu nhập cải thiện đáng kể cho hội viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.