Hội Nhà văn Hà Nội thu hồi giải thưởng của Phan Huyền Thư vì 'nghi đạo thơ'

20/10/2015 19:08 GMT+7

(TNO) Chiều nay 20.10, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã quyết định thu hồi giải thưởng thơ đối với tập thơ Sẹo độc lập của Phan Huyền Thư .

(TNO) Chiều nay 20.10, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã quyết định thu hồi giải thưởng thơ đối với tập thơ Sẹo độc lập của Phan Huyền Thư.

Phan-Huyen-ThuPhan Huyền Thư và tập thơ Sẹo độc lập

16 giờ 30 phút chiều nay (20.10), Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã họp khẩn cấp về trường hợp “nghi đạo thơ” liên quan đến bài thơ Bạch lộ của tác giả Phan Huyền Thư trong tập thơ Sẹo độc lập vừa được trao giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Hà Nội 2015.

Các nhà văn, nhà thơ trong Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội: Bằng Việt, Nguyễn Việt Chiến, Phạm Xuân Nguyên, Bùi Việt Mỹ đã đi đến quyết định thu hồi giải thưởng thơ đối với tập thơ Sẹo độc lập của Phan Huyền Thư trên cơ sở những phát hiện mới nhất về việc nghi đạo thơ của tác giả này. Bài thơ nói trên có nhiều câu, từ ngữ và tứ giống với bài Buổi sáng trong tập Đếm cát (xuất bản năm 2003) của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan.

Được biết, sáng 20.10, nhà thơ Phan Huyền Thư đã gửi một lá đơn lên Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội xin trả lại giải thưởng thơ sau nhiều dư luận về chuyện nghi Phan Huyền Thư đạo một số bài thơ. Trong lá đơn này, Phan Huyền Thư xin lỗi nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan về sự việc đã xảy ra làm chị phiền lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.