Hội nhập kinh tế: Mong đợi ổn định

31/05/2018 00:00 GMT+7

Hôm qua, thị trường chứng khoán châu Á “đỏ sàn” do lo ngại gia tăng về tình hình khủng hoảng chính trị tại Ý và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại.

Theo CNBC, các chỉ số chính đều giảm điểm: Nikkei (Nhật Bản) và Hang Seng (Hồng Kông) giảm khoảng 1,5%, Kospi (Hàn Quốc) giảm 1,9%, Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 2,5% trong khi S&P/ASX 200 (Úc) giảm 0,5%. Sự ảm đạm của chứng khoán châu Á tiếp nối sự sụt giảm ngày 29.5 tại thị trường châu Âu và Mỹ. Ở Phố Wall, chỉ số Dow Jones mất 1,6%, mức giảm mạnh nhất từ hôm 24.4, trong khi ở Ý, chỉ số FTSE MIB giảm 2,6%.
Các nhà đầu tư hiện đang lo ngại việc Ý sau khi không lập được chính phủ mới từ tháng 3 có thể sẽ phải tiến hành bầu cử sớm trong thời gian tới với sự trỗi dậy của thế lực muốn đưa nước này theo chân Anh rời EU, đe dọa tương lai đồng euro. Bên cạnh đó là tâm lý nghi ngại sau khi chính quyền Mỹ ngày 29.5 thông báo sẽ kích hoạt mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị lên đến 50 tỉ USD. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đây có thể là chiến thuật tạo thế đàm phán của Washington trước chuyến công du của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross đến Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 30.5. Do đó, sự ảm đạm tại thị trường Mỹ có thể sẽ không còn tiếp diễn trong khi nhà đầu tư sẽ phải mong chờ tình hình ở Ý ổn định trở lại trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.