Hồi sinh 'Đại lộ Nhân sư', nơi rước lễ thần linh Ai Cập hàng ngàn năm trước

La Vi
La Vi
27/11/2021 19:30 GMT+7

Sau thời gian trùng tu, một con đường Ai Cập cổ đã được mở cửa vào hôm 25.11.

Đại lộ Nhân sư dài gần 3 km, rộng 76 m, nối đền Luxor và đền Karnak, ngay phía bắc sông Nile.

Pháo hoa đêm khánh thành con đường cổ đại

reuters

Sự kiện bao gồm tái hiện lễ hội Opet cổ đại, nơi bức tượng của các vị thần của cổ thành Thebes được mang diễu hành hàng năm trong thời kỳ Tân Vương quốc để tôn vinh sự sinh sôi và mùa nước sông Nile dâng.

Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi tham dự lễ diễu hành khi sự kiện bắt đầu. Các cỗ xe của pharaon và hơn 400 nghệ sĩ diễu hành dọc theo đại lộ.

Hàng trăm bức tượng xếp dọc hai bên đại lộ

reuters

Con đường 3.400 tuổi nối các trung tâm cổ đại của Karnak và Luxor, xếp dọc hai bên là hàng trăm tượng nhân sư và tượng đầu cừu, dù đã bị xói mòn hoặc phá hủy suốt nhiều năm qua.

Đại lộ Nhân sư đã trải qua nhiều lần trùng tu kể từ khi được phát hiện vào năm 1949 và lần gần đây nhất vào năm 2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.