Hồi sinh rêu đóng băng 400 năm

28/05/2013 10:30 GMT+7

(TNO) Sau 4 thế kỷ nằm bất động trong tủ lạnh của tự nhiên, loài thực vật cổ xưa đã một lần nữa thức giấc nhờ vào công của các chuyên gia Canada.

(TNO) Sau 4 thế kỷ nằm bất động trong tủ lạnh của tự nhiên, loài thực vật cổ xưa đã một lần nữa thức giấc nhờ vào công của các chuyên gia Canada.

Tiến sĩ Catherine La Farge và đồng sự thuộc Đại học Alberta đã tìm thấy một loại rêu sau khi sông băng Tear Drop tan dần trên đảo Ellesmere thuộc quần đảo Bắc Cực của Canada.


Rêu 400 tuổi - Ảnh: ĐH Alberta

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences, mẫu rêu 400 năm tuổi đang mọc tươi tốt trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Các nhà nghiên cứu cho hay sự hồi sinh của thực vật tưởng chừng như đã bị hủy hoại cho thấy các hệ sinh thái trên Trái đất vẫn hồi phục được sau nhiều năm bị đóng băng.

Các khối băng trên đảo Ellsmere rút đi khoảng 3 đến 4 m mỗi năm, và đột ngột phơi bày thảm thực vật đã bị vùi chôn kể từ Kỷ Băng hà ngắn, vốn diễn ra từ năm 1550 đến 1850.

Phát hiện trên mở ra hy vọng mới cho các chuyên gia về sinh thái. Trong khi sự đa dạng sinh học đang sụt giảm với tốc độ báo động trên toàn cầu, thế giới đang yên ngủ dưới thềm băng có thể cung cấp một kho dự trữ gien cực kỳ quan trọng.

Phi Yến

>> Tranh cãi quanh chuyện hồi sinh voi ma mút
>> Sẽ hồi sinh thú tuyệt chủng ?
>> Hồi sinh ếch tuyệt chủng
>> Tan giấc mộng hồi sinh khủng long
>> Hồi sinh" cây hoa cách đây 30.000 năm
>> Hồi sinh voi ma-mút

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.