Hội Sinh viên Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất lần thứ 2

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/01/2020 18:39 GMT+7

Tối 5.1, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam , tuyên dương sinh viên đoạt giải thưởng Sao Tháng Giêng và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư.

Dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; 
ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại TƯ, nguyên Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Tại buổi lễ, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất lần thứ 2.
Buổi lễ sẽ tuyên dương 269 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư và 100 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng. Trong số này, có 10 sinh viên đạt cả giải thưởng Sao Tháng Giêng và danh hiệu Sinh viên 5 tốt.
Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn đại biểu 100 sinh viên tiêu biểu đã có buổi gặp mặt Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Phủ Chủ tịch.
Các sinh viên đã bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện phát triển toàn diện và khát vọng cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh căn dặn sinh viên phải có ước mơ và đi tận cùng ước mơ của mình.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đọc diễn văn tại buổi lễ

Ảnh Bảo Anh

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư cho sinh viên

Ảnh Bảo An

Các đơn vị được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên

Ảnh Bảo Anh

Các sinh viên và tập thể sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt nhận giải thưởng

Ảnh Bảo Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.