Hội thảo bảo tồn, phát huy các giá trị di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
25/04/2019 06:35 GMT+7

Ngày 26.4, tại H.Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo (29.4.1979 - 29.4.2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Dịp này, chiều cùng ngày, Báo Thanh Niên phối hợp với UBND tỉnh, Sở Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội thảo “Bảo tồn, phát huy các giá trị di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo gắn với tăng cường quản lý, phát triển hoạt động du lịch”.
Hội thảo có sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành T.Ư, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tỉnh, sở ban ngành địa phương... Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ có những tham luận đánh giá về tiềm năng, thực trạng và giải pháp trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo gắn với tăng cường phát triển du lịch; Thảo luận, đề xuất và tìm ra các giải pháp bảo vệ sinh thái môi trường Côn Đảo: Xử lý nước thải, chất thải rắn, rác thải sinh hoạt, rác đại dương; chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang phục vụ phát triển kinh tế; Đánh thức “đảo ngọc” thông qua kế hoạch cung cấp điện để “Côn Đảo bừng sáng” (giải pháp phát triển hệ thống điện thông minh, khả năng kéo điện lưới từ đất liền như Phú Quốc); Nâng cấp sân bay Côn Đảo, phát triển hệ thống cảng tàu khách và hạ tầng giao thông tại chỗ ở Côn Đảo...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.