Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Công an TP.HCM nhất toàn đoàn

Huy Đạt
Huy Đạt
20/07/2020 13:54 GMT+7

Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt ở Đà Nẵng , hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kết quả, Công an TP.HCM giành giải nhất toàn đoàn.

Sáng 20.7, vòng chung kết Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng (Số 9 đường Cách mạng tháng Tám, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Hội thi là hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020).

23 đội tuyển tham gia vòng chung kết

Ảnh: Huy Đạt

Một chiến sĩ công an thể hiện kỹ năng vượt chướng ngại vật

Ảnh: Huy Đạt

Nội dung thi vượt rào cản tiếp cận hiện trường cháy

Ảnh: Huy Đạt

Trước đó, từ 140 đội tuyển tham dự của công an 63 địa phương và Trường đại học Phòng cháy chữa cháy, Ban tổ chức đã lựa chọn được 23 đội tuyển xuất sắc tham gia vòng chung kết, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Nông, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy). 
Theo Điều lệ, tại vòng thi chung kết, các đội tuyển sẽ thi đấu 3 phần thi gồm: Chạy 100 m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; chạy tiếp sức 4 x 100 m cứu người và chữa cháy; đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Phần thi đầu tiên chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ

ẢNH: HUY ĐẠT

Cảnh sát PCCC với nội dung thi vượt lửa cứu hộ cứu nạn

ẢNH: HUY ĐẠT

Nội dung vượt cọc lửa tiếp cận nạn nhân

Ảnh: Huy Đạt

Theo đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, hội thi là hoạt động thường niên nhằm nâng cao năng lực, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng.
Bên cạnh đó, hội thi cũng là dịp để các đơn vị gặp gỡ, chia sẻ về nghiệp vụ, từ đó người lính chữa cháy sẽ sử dụng thuần thục hơn các phương tiện, trang thiết bị, tiếp cận và dập lửa nhanh, hiệu quả hơn, giảm đi thiệt hại của đám cháy gây ra.

Một nội dung thi vượt chướng ngại vật, tiếp cận hiện trương chữa cháy, cứu hộ

ẢNH: HUY ĐẠT

“Khi xã hội càng phát triển, quá trình sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn tiềm ẩn với các diễn biến phức tạp, chính vì vậy mà lực lượng PCCC&CNCH luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng trong việc thực hiện nhiệm vụ", đại tá Khương chia sẻ.

Nội dung thi cứu người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm

ẢNH: Huy Đạt

Nội dung thi cứu người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm

ẢNH: HUY ĐẠT

Kết thúc các phần thi căng thẳng, hội thi đã xác định được các đội chiến thắng: Giải nhất toàn đoàn thuộc về Công an TP.HCM; Giải nhì thuộc về Công an tỉnh Lâm Đồng; Giải ba được trao cho Công an tỉnh Bạc Liêu.

Chạy vượt rào, vật cản hoàn thành nhiệm vụ

Triển khai phương đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm

Thi rải đường ống phun nước dập lửa

ẢNH: HUY ĐẠT

Phần thi thứ 3 triển khai đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm

ẢNH: HUY ĐẠT

Nội dung thi chữa cháy ở cự ly gần

Toàn cảnh Hội thi thể thao nghiệp vụ PCCC và CNCH toàn quốc năm 2020 do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an tổ chức

ẢNH: HUY ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.