Hôm nay bão số 3 vào đất liền

29/07/2011 23:54 GMT+7

Thủ tướng phát công điện khẩn Cơn bão Mui-fa mạnh cấp 9 đang hoạt động trên khu vực ngoài khơi Philippines đã tác động đến hướng di chuyển của bão số 3. Nhiều khả năng bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.


Đến 16 giờ chiều 29.7 đã có 7.952 phương tiện cùng 24.810 lao động của Thanh Hóa về bến trú ẩn an toàn - Ảnh: Ngọc Minh
 

Chiều tối qua 29.7, bão số 3 vẫn mạnh cấp 10 - 11 (89 - 117 km/giờ), giật cấp 12 - 13, tâm bão còn cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 580 km về phía đông đông nam. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn (DBKTTV) T.Ư cho biết, trong 24 giờ tới, bão giữ nguyên cường độ, di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, tiến sát bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, đổ bộ vào đất liền thuộc địa phận các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Lúc 16 giờ chiều mai 31.7, tâm ATNĐ nằm trên khu vực biên giới Việt - Lào.

Hủy 6 chuyến bay do bão

Vietnam Airlines cho biết, hôm nay (30.7), dự kiến 6 chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đi Vinh và ngược lại sẽ phải hủy. Đồng thời các chuyến bay từ phía Nam đến Hà Nội, Hải Phòng sẽ kéo dài thời gian bay 15-20 phút do phải điều chỉnh đường bay để tránh bão. Các chuyến bay dự kiến hủy trong ngày 30.7.2011 gồm: VN1711, VN1713 (Hà Nội - Vinh), VN1710 và VN1712 (Vinh - Hà Nội), VN1266 (TP.HCM - Vinh) và VN1267 (Vinh - TP.HCM).

M.Hà

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm DBKTTV T.Ư, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 13. Ở vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 13, có mưa rào và giông mạnh, biển động dữ dội.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh từ chiều tối nay 30.7, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12. “Từ chiều tối nay 30.7 ở phía Đông Bắc Bộ, nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, cần đề phòng lốc xoáy. Trong đó, tâm mưa lớn nhất chính là khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa lên tới 200 - 300 mm”, ông Hải nói. Theo ông Hải, các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5m.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua đã có công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành liên quan và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên tiếp tục kiểm đếm, nắm chắc số lượng tàu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển để không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh bão an toàn và tổ chức neo đậu cho tàu thuyền trong các khu tránh trú bão...

Sẵn sàng các phương án sơ tán dân

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) cho biết, tính đến chiều tối qua 29.7 đã phối hợp với chính quyền các địa phương tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thống kê và thông báo cho 40.432 tàu thuyền với 191.235 người và 3.933 người khác đang làm việc trên 1.702 lồng bè biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, có 22 tàu với 310 ngư dân đang hoạt động, trú tránh ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Tại các xã ven biển Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải và khu vực ngoài đê Bình Minh II, H.Kim Sơn, Ninh Bình, Ban Chỉ đạo PCLB tỉnh đã huy động mọi lực lượng nhanh chóng giúp dân thu hoạch diện tích nuôi tôm còn lại, đồng thời gia cố lồng bè... Tính đến chiều qua, đã có 94 phương tiện với 188 ngư dân vào bờ an toàn và tiếp tục kêu gọi, hướng dẫn 28 phương tiện với 56 ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển di chuyển vào nơi trú ẩn, đồng thời ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi.

Tính đến 16 giờ chiều 29.7, Thanh Hóa có 7.952 phương tiện với 24.810 lao động đã về bến trú ẩn an toàn, nhưng vẫn còn 615 phương tiện với 3.790 lao động đang hoạt động trên biển tập trung ở các khu vực: đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cô Tô, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh... Hiện tất cả các tàu này đã nhận được thông tin và đang thường xuyên liên lạc với các địa phương và BĐBP để được hướng dẫn tìm nơi trú ẩn an toàn...

Các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân...

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An cho biết đến chiều tối qua, 370 tàu cá với 587 ngư dân hoạt động trên vùng biển Nghệ An đã và đang trên đường tìm nơi trú ẩn, không còn tàu cá nào đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Chiều tối qua 29.7, toàn bộ 3.788 tàu cá và 13.717 lao động của Hà Tĩnh đã nắm được thông tin về bão số 3. Hiện có 1.052 tàu thuyền với 2.504 lao động đang đánh bắt trên biển, trong đó có 12 tàu với 84 lao động đánh bắt xa bờ.

N.Minh - C.Trung - K.Hoan - T.Hoa - Q.Duẩn

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.