Hôm nay, bão số 4 đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng

12/07/2009 00:22 GMT+7

Chiều qua 11.7, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư bàn và triển khai các biện pháp đối phó với bão số 4.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hôm qua 11.7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 4. Hồi 16 giờ ngày 11.7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo, 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km.

Như vậy, trưa và chiều nay 12.7, bão số 4 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào địa phận các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sau đó, bão sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền rồi suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng từ sáng và trưa 12.7 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao 3 - 5m. Bắc Bộ từ chiều và đêm 12.7 sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các tỉnh miền Bắc khẩn cấp liên lạc và kêu gọi các tàu thuyền hoạt động ở vịnh Bắc Bộ vào bờ, Bộ Ngoại giao có công hàm gửi Trung Quốc đề nghị cho ngư dân Việt Nam lên tránh nạn ở những đảo của nước này. Trên đất liền, hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng ngoài  việc chằng chống nhà cửa công trình, di dời người dân khỏi những nơi nguy hiểm ven biển, cần đặc biệt lưu ý đến an toàn hầm mỏ, đề phòng mưa lũ làm sập mỏ. Với các tỉnh miền núi phía Bắc, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu phải chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để khôi phục giao thông trong trường hợp sạt lở đường, chuẩn bị đầy đủ lương thực và thuốc men đề phòng tình huống bị cắt dài ngày đối với những vùng có nguy cơ bị chia cắt cao. Nêu lên thực trạng, hiện các tỉnh miền núi có rất ít phương tiện cứu hộ trên sông trong tình huống có lũ, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án tìm kiếm cứu nạn tại đây.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, cơn bão số 4 vừa gây nguy hiểm trên biển, vừa uy hiếp đất liền ở nhiều tỉnh, thành của nước ta, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc nên các địa phương, ban ngành liên quan cần khẩn trương triển khai đồng loạt một cách quyết liệt các biện pháp phòng chống mưa bão, lũ lụt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phó thủ tướng chỉ đạo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa tiến hành cắm biển ngay từ tối 11.7, sắp xếp tàu thuyền neo đậu hợp lý, tránh để xảy ra tình trạng va đập gây đắm tàu; từ sáng 12.7 phải đưa tất cả người trên các tàu thuyền và lồng bè (kể cả tàu thuyền du lịch) vào bờ và sơ tán dân ra khỏi các nhà không đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ vào. Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc phải kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối và vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng phương án sơ tán, đảm bảo an toàn cho người và tài sản... 

Theo đại tá Phan Văn Quang - Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 15 giờ chiều qua, biên phòng các tỉnh phối hợp với các địa phương liên lạc và thông báo cho 7.793 bè mảng, phương tiện với 25.851 lao động đang hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy sản ven biển biết về diễn biến cơn bão để di chuyển phòng tránh an toàn. Trong đó, ở khu vực Hoàng Sa có 70 tàu, vùng biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa có 7.723 tàu và phương tiện. Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN cho biết: đã chỉ đạo Quân khu I và Quân khu II vừa tổ chức khắc phục hậu quả đợt mưa vừa qua vừa chuẩn bị đối phó với cơn bão số 4 này.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.