Hôm nay, cử tri cả nước đi bầu

22/05/2011 01:43 GMT+7

* Nhiều nơi bầu cử sớm * Không được bầu hộ cho người khác Hôm nay 22.5, ngày hội bầu cử chính thức diễn ra trong phạm vi cả nước. Để đảm bảo việc bầu cử diễn ra tốt đẹp, đạt kết quả cao, nhiều địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ lập danh sách cử tri đến chuẩn bị hòm phiếu, lá phiếu, phát thẻ cử tri, chuẩn bị lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu…

Chiều 21.5, khảo sát một số điểm bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội, PV nhận thấy mọi công đoạn chuẩn bị cho công tác bầu cử đã được hoàn tất. Theo ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Hội đồng bầu cử TP Hà Nội, tại 4.772 khu vực bỏ phiếu của Hà Nội, việc trang trí, tuyên truyền, cổ động cho đến phát thẻ cử tri, bảo đảm công tác an ninh cũng như tập huấn công tác bầu cử cũng đã hoàn tất.

 

 Cử tri làng Kon Trú, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đi bầu cử sáng 21.5 - Ảnh: N.Nhâm

Số lượng cử tri Hà Nội đi bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 4.749.994 người. Theo dự kiến, thời gian cử tri bắt đầu đi bầu ở Hà Nội là 7 giờ sáng và sẽ kết thúc vào 19 giờ ngày 22.5. Công tác kiểm phiếu sẽ được tổ bầu cử thực hiện suốt đêm 22.5, với sự chứng kiến của 2 cử tri không có người thân ứng cử.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 21.5, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha cho biết theo luật định, cử tri không được bầu hộ cho người khác, kể cả người thân trong gia đình. Trường hợp cử tri vì già yếu, bệnh tật thì tổ bầu cử có trách nhiệm mang hòm phiếu đến tận nơi. Với những cử tri đang điều trị tại các bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện phối hợp chính quyền địa phương nơi bệnh viện đóng, mang hòm phiếu đến bệnh viện cho các bệnh nhân bỏ phiếu, đảm bảo tất cả công dân đều có quyền bầu cử.

 

Người dân xã biên giới Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đi bầu cử vào sáng 21.5 - Ảnh: Nguyên Lộc

 

Tại một số vùng sâu, vùng xa, hải đảo… hôm qua đã tiến hành bầu cử sớm. Cụ thể, đến 12 giờ 30 phút hôm qua, 2.196 cử tri ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa thuộc 3 huyện miền núi: Vĩnh Thạnh, An Lão và Vân Canh (Bình Định) đã đi bỏ phiếu tại 16 khu vực bỏ phiếu sớm, đạt tỷ lệ 100%. Tại 4 huyện Kon Plông, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) có 91 tổ bầu cử với 17.406 cử tri ở 12 xã, 10 đồn biên phòng cùng ba đơn vị kinh tế tiến hành bầu cử sớm, đến 14 giờ hôm qua 100% cử tri trong danh sách đi bầu.

Tại Đắk Lắk, 8 tổ bầu cử ở các đồn biên phòng và đơn vị huấn luyện cơ động thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh đóng trên địa bàn các huyện Ea Súp và Buôn Đôn đã tổ chức bầu cử sáng 21.5. Cùng ngày, tại Giàn công nghệ trung tâm số 3 (mỏ Bạch Hổ), Tổ bầu cử số 14, thuộc XN liên doanh Vietsovpetro (VSP) tổ chức cho gần 100 cử tri là cán bộ, kỹ sư, công nhân viên đang làm việc trên giàn khoan và một số giàn lân cận bỏ phiếu bầu cử sớm, nâng tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm do Vietsovpetro tổ chức lên hơn 2.800 người.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.