Hôm nay, siêu bão Nalgae vào biển Đông

01/10/2011 00:44 GMT+7

* Bão số 5 tan * Lũ ĐBSCL vượt mức lịch sử Chiều qua 30.9, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền nước ta rồi nhanh chóng suy yếu và tan dần. Trong khi đó, tối nay 1.10 cơn bão Nalgae (bão số 6) sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông

 

Những căn nhà chìm trong nước lũ ở Đồng Tháp - ảnh: Thanh Dũng

Bão đã gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 13 tại đảo Cô Tô; cấp 10, giật cấp 12 tại đảo Bạch Long Vĩ; cấp 9, giật cấp 13 tại Cửa Ông (Quảng Ninh); cấp 7, giật cấp 9 tại Phủ Liễn (Hải Phòng); cấp 6, giật cấp 8 tại Thái Bình... Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to; một số nơi có mưa to hơn như Cô Tô, Quảng Hà, Cửa Ông...

Thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Học sinh tham gia chống lũ

Ngày 30.9, hơn 180 đoàn viên, thanh niên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã có mặt ở H.Tân Hồng (Đồng Tháp) giúp dân gia cố đê bao, bảo vệ hàng ngàn ha lúa vụ 3. Hàng trăm học sinh, giáo viên trung học cơ sở ở H.Tân Hồng được nghỉ học, đã tích cực tham gia đắp đê bảo vệ tuyến đê huyết mạch thị trấn Sa Rài.

Thanh Dũng

Tại Quảng Ninh, khoảng 6 - 7 giờ sáng, khi bão bắt đầu đổ bộ vào vùng biển Cô Tô (Quảng Ninh) tàu của ngư dân Mai Công Điệp (thuộc H.Cô Tô) bị mất liên lạc. Tàu cá này do ông Vũ Văn Lộc làm thuyền trưởng. Trên tàu, ngoài ông Lộc ra còn có một thuyền viên khác chưa xác định được danh tính. Thống kê ban đầu cho thấy: toàn đảo có 40 nhà bị tốc mái, 8 tàu bị đắm... Tại xã Thanh Lân, một cột viễn thông của VNPT bị đổ.

Cũng từ sáng 30.9, mưa lớn tại vùng Cẩm Phả đã khiến khu vực tổ 1, khu 1, P.Cửa Ông, TX Cẩm Phả, Quảng Ninh bị chìm trong biển nước. Hơn 20 hộ dân ở đây bị ngập nặng. Nguyên nhân là do các núi bãi thải của Công ty than Cọc Sáu đổ thải lấp một số đường mương, khe suối nên nước dồn về khu vực các hộ dân ngay chân bãi thải. Trong khi đó, cống lớn tại QL18 lại đang thi công, dòng chảy bị thu hẹp nên nước lên khiến nhà dân bị ngập. Nhiều gia đình tại khu vực này đã phải đi sơ tán vì họ không thể ra ngoài để mua thực phẩm, không có chỗ nấu ăn.

Tại TP Hạ Long, khoảng 2 giờ sáng đã xảy ra vụ sụt đất tại khu vực tổ 42, khu 4b, P.Cao Xanh, TP Hạ Long. Hố sụt đường kính khoảng 20m, sâu 20m cắt ngang đường dân cư khu 4a và khu 4b, P.Cao Xanh. Chính quyền địa phương đã phải di dời một số hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo thống kê sơ bộ, ước tính tổng thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Quảng Ninh khoảng 50 tỉ đồng.

Ở huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng), do bão đổ bộ vào lúc thủy triều rút không có sóng to nên hệ thống đê kè vẫn an toàn.

Còn tại Đồ Sơn (Hải Phòng), theo ghi nhận của phóng viên, gió dữ dội kèm theo mưa rất to, tuy nhiên biển vẫn rất lặng sóng không như những cơn bão trước (sóng biển dâng cao hàng chục mét). Theo ông Phạm Văn Hậu, chủ một nhà hàng ở khu 1, may mắn là bão vào đúng thời điểm thủy triều rút nên không gây ra sóng to như nhiều cơn bão trước.

Trong khi đó, tối nay 1.10, cơn bão Nalgae từ ngoài khơi Philippines sẽ vượt qua đảo Luzon đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong mùa mưa bão năm nay. Dự báo, chiều tối ngày 2.10, tâm bão Nalgae còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 13.

 

Bản đồ dự báo hướng di chuyển của siêu bão Nalgae - Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư

Lũ ĐBSCL vượt mức lịch sử

170 tỉ đồng hỗ trợ ĐBSCL

Chiều 30.9, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh ký quyết định cho phép trích 170 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2011 hỗ trợ một số địa phương tại ĐBSCL đối phó với mưa lũ, củng cố đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn dân cư. Quyết định phân bổ kinh phí cụ thể cho các tỉnh thành như sau: An Giang 60 tỉ đồng, Đồng Tháp 25 tỉ, Kiên Giang 20 tỉ, Tiền Giang 15 tỉ, Hậu Giang 15 tỉ, Cần Thơ 15 tỉ, Long An 10 tỉ, Vĩnh Long 10 tỉ.

Quang Minh Nhật

Tại ĐBSCL lũ lụt vẫn đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện mức lũ đặc biệt lớn, một số nơi đã vượt đỉnh lũ lịch sử. Cụ thể, mực nước trên sông Tiền tại Mỹ Thuận lên 1,95m, cao hơn báo động 3 là 0,15m, vượt đỉnh lũ lịch sử 0,04m. Mực nước trên sông Hậu tại Long Xuyên và Cần Thơ cao hơn báo động 3 lần lượt là 0,29m và 0,21m, vượt đỉnh lũ lịch sử 0,14 m và 0,08m...

Ngày 30.9, Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết, lúc 5 giờ sáng ngày 28.9, nước lũ chảy xiết cùng triều cường dâng cao làm vỡ đê Tân Hiệp, Tân Phước thuộc xã Tân Bình (H.Bình Tân), nhấn chìm 2.000 ha bắp cải, hành và khoai lang. Ước tính hoa màu bị thiệt hại khoảng 30%.

Đến trưa ngày 30.9, một số tuyến đê bảo vệ lúa vụ 3 tại các xã Thông Bình, Tân Thạnh A, Tân Hộ Cơ (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) vẫn trong tình trạng báo động, nước tràn đồng, đe dọa 3.720 ha lúa. Hiện mực nước bên trong các thân đê thấp hơn mực nước lũ ngoài đê hơn 4m, nhiều nơi nước mấp mé bờ đê.

4 huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh (Đồng Tháp) có 371 km đường giao thông bị sạt lở, khối lượng đất đá bị trôi 823.929m3, 10 cầu cống bị hư hỏng; 1.628 căn nhà bị ngập nước, 15 căn nhà bị sập, cuốn trôi, 352 căn nhà bị hư hại; 8,2 ha hoa màu bị mất trắng, 1.006 ha cây ăn trái bị ngập, trong đó 91 ha thiệt hại 100%; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 169,5 ha.

Lũ lớn tại ĐBSCL, theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư đã cướp đi sinh mạng của 8 người. Trong đó, An Giang có 4 người, Long An 2 người, Đồng Tháp và Cần Thơ mỗi tỉnh đã có 1 người chết.

Cây bồ đề bật gốc ở phố Hòa Mã, Hà Nội  ảnh: Lê Quân

Lốc xoáy, 14 người bị thương, 450 nhà tốc mái

Vào lúc 12 giờ ngày 30.9, một trận lốc xoáy đã quét qua 8/10 khu dân cư của xã Vĩnh Trung (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã làm 14 người dân bị thương, 450 nhà dân tốc mái, trụ sở UBND xã và trường mầm non cũng bị tốc mái, 55 ha cao su gãy đổ, 35 ha hoa màu, 25 ha tiêu bị hư hại.

Trong một diễn biến khác, UBND xã Triệu Tài (H.Triệu Phong) xác nhận trên địa bàn vừa có thêm 2 nạn nhân chết vì lũ. Đó là em Nguyễn Đức Chung (11 tuổi) và Nguyễn Quốc Trung (12 tuổi, cùng trú thôn Tài Lương, xã Triệu Tài), chết đuối khi đi theo người thân ra đồng gặt lúa rồi sẩy chân xuống vùng nước sâu vào chiều 27.9.

Trong 2 ngày qua, tại Quảng Bình đã có mưa lớn trên toàn tỉnh; nước dâng đã chia cắt nhiều tuyến đường, nhất là ở huyện miền núi Minh Hóa. Cụ thể, QL12A đoạn đi qua xã Hồng Hóa vào thị trấn Quy Đạt; đường vào các bản Ón, Mò O Ồ Ồ, Yên Hợp (xã Thượng Hóa) bị ngập nhiều đoạn thuộc ngầm kiểm lâm, ngầm bản Ón. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thượng Hóa và nhiều điểm khác có nguy cơ ngập sâu trong nước. Thông tin từ xã Thượng Hóa cho hay, hiện đã có 44 nhà dân bị ngập lũ. Được biết, Đồn biên phòng 585 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến các thôn bản giúp dân di chuyển đồ đạc, tài sản đi tránh lũ. Tại TP Đồng Hới, mưa to làm ngập cục bộ một số tuyến đường lớn. Hiện nước sông Kiến Giang tại H.Lệ Thủy, sông Gianh tại huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch đang lên nhanh, trong khi lượng mưa vẫn chưa giảm.

Nguyễn Phúc - Hoàng Sơn - T.Q.Nam

Hủy 10 chuyến bay do bão

Hôm qua 30.9, Vietnam Airlines cho biết, tiếp tục hủy 10 chuyến bay đến/đi từ Hải Phòng. Cụ thể, đường bay TP.HCM - Hải Phòng hủy 8 chuyến bay; đường bay Đà Nẵng - Hải Phòng hủy 2 chuyến. Do ảnh hưởng bão, trong sáng 30.9, 2 chuyến bay đi Pleiku xuất phát từ Hà Nội (giờ khởi hành dự kiến 7 giờ 30) và TP.HCM (giờ khởi hành 7 giờ 40) phải điều chỉnh giờ bay. Hôm nay (1.10), do thời tiết tại Hải Phòng dự báo có xu hướng tốt lên, hãng duy trì lịch khai thác bình thường, ngoài ra sẽ thực hiện 4 chuyến bay bù trên đường bay TP.HCM - Hải Phòng. Hành khách đi trên đường bay Đà Nẵng - Hải Phòng được bố trí đi trên chuyến bay thường lệ VN7670, giờ khởi hành 18 giờ 30 hành trình Đà Nẵng - Hải Phòng và VN7671, giờ khởi hành 20 giờ 45 hành trình Hải Phòng - Đà Nẵng.

M.Hà - M.Vọng

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.