"Homeland" thắng lớn giải Emmy

25/09/2012 03:15 GMT+7

Lễ trao giải Emmy 2012 lần thứ 64 dành cho truyền hình vừa diễn ra vào tối 23.9 (giờ địa phương) tại Nhà hát Nokia (Los Angeles, Mỹ).

Vượt qua nhiều bộ phim đình đám khác như Downton Abbey, American horror story, Mad men, Boardwalk Empire..., Homeland (Tổ quốc) nhận giải phim chính kịch nhiều tập hay nhất, kịch bản xuất sắc nhất (Alex Gansa, Howard Gordon, Gideon Raff) và nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Damian Lewis/Claire Danes). Homeland kể lại câu chuyện của điệp viên CIA, trở về từ sau cuộc chiến Iraq, điều tra âm mưu khủng bố của một lính thủy đánh bộ Mỹ. Homeland cũng là bộ phim phát trên kênh truyền hình cáp Showtime được công chúng Mỹ yêu thích nhất, vượt qua Mad men (với 17 đề cử Emmy năm nay và thống trị hạng mục này suốt 4 năm liên tiếp từ 2007). Nữ diễn viên Claire Danes cho biết, sở dĩ Homeland nhận được cảm tình của công chúng và các nhà phê bình phim bởi nó không giáo điều, cũng chẳng công khai ủng hộ đảng phái chính trị nào.

 Đoàn làm phim Game change nhận giải Emmy
Đoàn làm phim Game change nhận giải Emmy - Ảnh: Reuters

Từng đoạt giải Oscar, ngôi sao Kevin Costner lần đầu tiên nhận giải Emmy hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình ngắn tập với vai William Hatfield trong phim Hatfields&McCoys, mô tả mối hận thù giữa hai gia đình từ thế kỷ 19. Ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình ngắn tập, Julianne Moore đã xuất sắc vượt qua Connie Britton, Ashley Judd, Nicole Kidman và Emma Thompson với vai diễn chính trị gia Sarah Palin trong phim Game change của kênh HBO. Game change còn nhận thêm giải Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất, Kịch bản phim truyền hình ngắn tập hay nhất (Danny Strong), Đạo diễn xuất sắc nhất (Jay Roach).

Ở lĩnh vực phim hài nhiều tập, Modern family (kênh ABC) giành chiến thắng trước các ứng cử viên 30 rock (NBC), The big bang theory (CBS), Curb your enthusiasm, Girls, Veep (HBO). Jon Cryer và Julia Louis-Dreyfus lần lượt nhận giải nam/nữ diễn viên phim truyền hình dài tập hài xuất sắc nhất. Hai ngôi sao điện ảnh Tom Berenger và Jessica Lange, từng đoạt Oscar và Quả cầu vàng đã đoạt giải nam/nữ diễn viên phụ phim truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất. Ở thể loại phim truyền hình dài tập, giải nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Aaron Paul (phim Breaking bad) và Maggie Smith (Downton Abbey). Giải đạo diễn phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất thuộc về Tim Van Patten (phim Boardwalk Empire), và phim hài là Steven Levitan (Modern family).

The amazing race (CBS) lần thứ 9 đoạt giải chương trình truyền hình thực tế hay nhất. Tom Bergeron nhận giải người dẫn chương trình truyền hình thực tế hay nhất (Dancing with the stars kênh ABC). 

Đỗ Tuấn

>> Jane Lynch làm MC lễ trao giải Emmy 2011
>> Người Anh thắng lớn tại giải Emmy quốc tế
>> The pacific" và "Mad men" thắng giải Emmy 2010
>> George Clooney nhận giải Emmy nhân đạo
>> Kết quả giải Emmy 2009
>> Phim Mỹ thắng tại LHP Venice 2008
>> Phim truyền hình Trung Quốc bị tố "đạo" phim Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.