Hơn 12.000 vị trí công việc tại sàn giao dịch việc làm liên kết vùng

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
30/09/2022 15:31 GMT+7

Có 108 doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch việc làm liên kết vùng hôm nay (30.9) với hơn 12.000 vị trí công việc đang chờ người lao động . Sàn giao dịch việc làm này do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) tổ chức, phối hợp với các tỉnh.

Sáng 30.9, tại Trường cao đẳng nghề TP.HCM - Cơ sở 2 (số 19A đường 17, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức) diễn ra sàn giao dịch việc làm trực tuyến liên kết vùng TP.HCM với các tỉnh khu vực Đông Nam bộ (Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh) và các tỉnh Đắk Lắk, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau. Sàn giao dịch việc làm này do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) tổ chức, phối hợp với các tỉnh.

Học sinh, sinh viên tham gia sàn giao dịch việc làm trực tiếp ngày 30.9

phạm thu ngân

Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Nguyễn Văn Lâm cho biết, dịch Covid-19 tác động mạnh đến thị trường lao động tại TP.HCM; thống kê cho thấy TP.HCM có hơn 300.000 lao động về quê tránh dịch. Hiện cả nước đang phục hồi sản xuất kinh doanh, đi kèm theo đó là nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực. Qua ghi nhận tại TP.HCM cho thấy các doanh nghiệp hiện nay rất thiếu lao động.

Sàn giao dịch việc làm liên kết vùng lần này tổ chức kết nối cung cầu lao động của các vùng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương. Tham dự có hơn 108 doanh nghiệp với hơn 12.000 vị trí công việc đang chờ người lao động. Trong đó, nhu cầu lao động đã qua đào tạo chiếm 80% trên tổng số nhu cầu tuyển dụng. Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tới trên 500 lao động. Mức lương dựa trên thỏa thuận nhưng đa số từ 6 triệu đồng/tháng trở lên.

Kết nối trực tuyến với người lao động ở các tỉnh tại sàn giao dịch việc làm liên kết vùng

phạm thu ngân

“TP.HCM hiện có 127 đơn vị có chức năng giới thiệu việc làm, trong đó nòng cốt làm công tác này là Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (đơn vị trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM). Các đơn vị sẵn sàng làm công tác cung ứng lực lượng lao động”, ông Lâm nói và bày tỏ mong muốn TP.HCM và các tỉnh, thành khác sẽ hợp tác, tổ chức nhiều sàn giao dịch hơn nữa, hình thành thị trường chung để đáp ứng nhu cầu lao động trong nước.

Tham dự sàn giao dịch việc làm hôm nay, có hàng trăm học sinh, sinh viên trường nghề tham dự. Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục việc làm (Bộ LĐ-TB-XH) chia sẻ: “Một điểm yếu của học sinh, sinh viên, người lao động khi bước ra thị trường lao động chính là thiếu thông tin kênh tìm việc và về quyền lợi của mình trong quan hệ lao động”. Vì vậy, đây cũng là cơ hội như hành trang vào đời cho học sinh sinh viên, qua đó để các em tiếp cận thông tin, kênh tìm việc uy tín và những chính sách, quyền lợi liên quan.

Ông Bình cũng cho biết Cục Việc làm cũng muốn thúc đẩy 63 trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước liên kết chặt chẽ, thành một hệ thống nghiệp vụ thống nhất và có lộ trình áp dụng công nghệ số vào kết nối cung cầu lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.