Hơn 20.000 người dân cần cứu trợ khẩn cấp

08/11/2009 03:33 GMT+7

Chính quyền địa phương các tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Gia Lai dốc toàn lực khắc phục hậu quả bão lũ. Tuy nhiên, thiệt hại quá nặng nề nên hàng chục ngàn người dân đang cần cứu trợ khẩn cấp.

Đến sáng 7.11, tỉnh lộ 662 từ thị xã Ayun Pa sang trung tâm huyện Ia Pa, đường từ thị xã Ayun Pa sang xã Ia Broái (huyện Ia Pa) và quốc lộ 25 (Gia Lai) đã được thông xe. Riêng các xã: Ia Tul, Chư Mô, Ia Kdăm (huyện Ia Pa) vẫn còn bị cô lập. Tổng thiệt hại do bão số 11 gây ra ở Gia Lai khoảng 1.000 tỉ đồng. UBND tỉnh Gia Lai đã trích ngân sách hơn 31 tỉ đồng và 165 tấn gạo để giúp các huyện khắc phục hậu quả. Các chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đã tiếp cận được với hầu hết 60 buôn làng bị nước lũ nhấn chìm, cô lập. Tuy nhiên, điều đáng lo là ở rất nhiều buôn làng người dân không còn cái để ăn. Có trên 20.000 người dân ở vùng đông nam Gia Lai đang cần cứu trợ khẩn cấp...

Nhiều nơi vẫn chưa có điện, đặc biệt là tại hai huyện miền núi: Đồng Xuân (Phú Yên) và Vân Canh (Bình Định) đã hơn 1 tuần qua, các sự cố đường dây vẫn chưa khắc phục xong. Nước tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) cũng đang khan hiếm vì đường ống bị vỡ, đứt. Hôm qua, UBND tỉnh Bình Định tiến hành phân bổ 70 tỉ đồng và 3.000 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ, chủ yếu tập trung ở TP Quy Nhơn, các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát.

Theo thống kê của UBND tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh này có 73 người chết, vẫn còn 7 người mất tích, 56 người bị thương; 1.146 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 26.924 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 222 tàu thuyền đánh cá bị chìm; 19.485 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị bão lũ cuốn trôi... gây thiệt hại hơn 2.405 tỉ đồng, trong đó H.Đồng Xuân 700 tỉ đồng, H.Tuy An 460 tỉ đồng, thị xã Sông Cầu 400 tỉ đồng... UBND tỉnh Phú Yên cũng đã phân bổ 4.000 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố để cứu đói nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ...

Đ.Huy - S.Lam - Đ.Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.