Hơn 200 công nhân đình công

04/05/2012 03:13 GMT+7

Trong hai ngày 2-3.5, toàn bộ lao động của Công ty TNHH Sepplus Bình Định (100% vốn Hàn Quốc, đóng tại Cụm công nghiệp Bình Định, TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định) đình công để yêu cầu công ty tăng giá đơn hàng, cấp tiền bồi dưỡng khi làm thêm giờ, ký hợp đồng lao động với công nhân.

Theo các công nhân, từ sau tết Nhâm Thìn đến nay, giá đơn hàng gia công mỗi chiếc áo giảm từ 35.000 đồng xuống còn 15.000 đồng nên thu nhập của người lao động không đảm bảo, trung bình chỉ còn 900.000 - 1,5 triệu đồng/người/tháng. Các công nhân còn bức xúc nhiều vấn đề, như: công nhân không được ký hợp đồng lao động, làm tăng ca không có tiền bồi dưỡng, lao động thường xuyên phải làm việc 9 giờ rưỡi/ngày...

Chiều 3.5, đại diện Liên đoàn Lao động và một số cơ quan chức năng TX.An Nhơn đã làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Sepplus Bình Định để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TX.An Nhơn Phạm Ngọc Thống cho biết, buổi làm việc vẫn chưa có kết quả, các công nhân đã đồng loạt bỏ về.

 Hoàng Trọng

>> Hơn 300 công nhân sản xuất dụng cụ y tế lãn công
>> Công đoàn đứng ngoài các cuộc đình công
>> Đà Nẵng: Hơn 700 công nhân lãn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.