Hơn 3.500 tỉ đồng xây nhà ga quốc tế mới ở sây bay Đà Nẵng

16/11/2015 07:35 GMT+7

Sáng 15.11, Bộ GTVT khởi công nhà ga hành khách quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Sáng 15.11, Bộ GTVT khởi công nhà ga hành khách quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Công trình gồm 3 hạng mục: Nhà ga hành khách quốc tế, cầu vượt trước nhà ga và sân đỗ ô tô với tổng mức đầu tư 3.504 tỉ đồng do Công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong 16 tháng để kịp phục vụ Hội nghị APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng với công suất 4 - 6 triệu khách/năm.
Nhà ga hành khách quốc tế nằm trên khu đất rộng 21.000 m2, diện tích sàn xây dựng 48.000 m2, chia 2 cao trình đến và đi riêng biệt với 40 quầy thủ tục, 10 cửa ra máy bay, 6 khu phục vụ hành lý và có 1 tầng riêng biệt phục vụ thương mại và dịch vụ phi hàng không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.