Hơn 30.000 người thiệt mạng trong trận động đất ở Nam Á

09/10/2005 17:45 GMT+7

Cho đến thời điểm này (19h ngày 9/10, giờ VN) theo ước tính số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ở Pakistan, Ấn Độ và Afghanistan vào sáng ngày 8/10 đã lên hơn 30.000 người. >> Toàn cảnh trận động đất

Theo nguồn tin chính thức từ văn phòng thủ tướng Pakistan, số người thiệt mạng do động đất tại Pakistan có thể lên tới hơn 30.000.

Trước đó Maj. Gen. Shaukat Sultan - Phát ngôn viên của Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf cho đài CNN biết vào lúc 7h giờ địa phương (9h sáng, giờ VN ngày 9/10) thì số người chết đã vượt hơn 18.000 và số người bị thương là trên 41.000 người. Tuy nhiên đó không phải là con số cuối cùng vì theo Shaukat Sultan thì vẫn còn nhiều ngôi làng hẻo lánh mà họ chưa thể tiếp cận được.

Trong ngày hôm nay (9/10) tại Pakistan đã có thêm một cơn địa chấn mạnh 6 độ Richter xảy ra. Theo các nhà địa chấn học thì cơn địa chấn mới này được cho là dư âm của trận động đất xảy ra vào sáng 8/10. Hiện chưa có con số thống kê về người thiệt mạng cũng như thiệt hại vật chất do cơn địa chấn mới này gây ra.

Hiện nay công tác cứu hộ vẫn còn đang tiếp tục, tuy nhiên đã gặp rất nhiều khó khăn. Các bệnh viện hầu như đã quá tải buộc các quan chức chính quyền phải xây dựng thêm các trạm y tế dã chiến để phục vụ cho công tác cấp cứu các nạn nhân. Hiện đã có nhiều nước gửi hàng viện trợ và nhân viên cứu hộ tới các khu vực bị động đất.

Về nguyên nhân của trận động đất này, giới chuyên môn Trung Quốc cho rằng sự dịch chuyển mạnh hơn của mảng lục địa Ấn Độ thúc vào mảng lục địa Á-u đã là "thủ phạm" gây ra trận động đất lớn này.

Phó Chủ nhiệm Trung tâm mạng địa chấn Trung Quốc Trương Hiểu Đông cho biết giữa hai mảng lục địa Ấn Độ và Á-u có hai khu vực tiếp xúc va đập vào nhau gọi là "điểm kết nối", một ở khu vực Pa-mia thuộc góc Tây-Bắc của mảng lục địa Ấn Độ, một ở khu vực A-xa-mu thuộc góc Đông-Bắc mảng lục địa Ấn Độ, trong vùng giáp giới giữa Mianma và các tỉnh Vân Nam,Tây Tạng (Trung Quốc).

Trận động đất ngày 8/10 xảy ra ở "điểm kết nối" góc Tây-Bắc mảng lục địa Ấn Độ. Nếu liên hệ với việc hai trận động đất lớn xảy ra liên tiếp ngày 26/12/2004 và ngày 29/3/2005 ở khu vực Sumatra (Indonesia), tức là ở ranh giới phía Đông của mảng lục địa Ấn Độ, có thể rút ra kết luận rằng mảng lục địa Ấn Độ đang va đập mạnh hơn vào mảng lục địa Á-u.

Trong đêm qua, Islamabad lại một lần nữa cảm thấy có những dư chấn nhẹ. Những nhà chuyên môn dự đoán, trong một vài ngày tới đây, rất có thể vùng đất này sẽ lại chịu thêm những chấn động mạnh nữa.

TNO
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.