Hơn 400.000 lượt khách đến Huế dịp Festival Nghề truyền thống

Đình Toàn
Đình Toàn
02/05/2019 09:33 GMT+7

Sau 7 ngày diễn ra, Festival Nghề truyền thống Huế 2019 đã khép lại với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi.

Tối 1.5, tại sân khấu trước Trường THPT Quốc học Huế đã diễn ra lễ bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2019 bằng một chương trình vinh danh các nghệ nhân và nghệ thuật hát múa tổng hợp. Ban tổ chức đã vinh danh trong buổi lễ 7 thành phố, hai hiệp hội nghề và 1 doanh nghiệp nước ngoài thuộc các quốc gia như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng 23 nghệ sĩ, nghệ nhân, 40 cơ sở nghề và 17 nhà thiết kế, họa sĩ trong nước… 
Đông đảo người dân tham quan không gian trưng bày sản phẩm nghề truyền thống Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Cùng với đó, ban tổ chức đã trao giải hội thi bình chọn sản phẩm tiêu biểu cho 15 nghệ nhân, cơ sở nghề. Trong đó sản phẩm Đôi Bảo bình của nghệ nhân Nguyễn Văn Hưng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đoạt giải nhất.
Theo thống kê, đã có hơn 400.000 lượt khách đến Huế, trong đó 120.000 khách lưu trú, khoảng 50.000 khách quốc tế đến với Huế trong những ngày diễn ra lễ hội, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 8 năm 2019 với chủ đề Tinh hoa nghề Việt với sự tham gia của 60 làng nghề, cơ sở nghề cùng sự góp mặt của hơn 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Đây là sân chơi không chỉ phô diễn những tinh hoa của làng nghề Việt, những tuyệt kỹ của các nghệ nhân được giới thiệu mà còn là nơi kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm các làng nghề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.