Hơn 400 người trở về thành F0, Ninh Thuận đề nghị Đồng Nai tạo điều kiện để công dân tỉnh mình ở lại

15/08/2021 19:31 GMT+7

UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn gửi UBND 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về việc đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 15.8, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn gửi UBND 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về việc đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 31.7, Ninh Thuận đón gần 2.000 công dân từ Đồng Nai trở về quê

Ảnh: Thiện Nhân

Công văn nêu, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 31.7 có trên 2.000 công dân Ninh Thuận từ xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (xã Thạnh Phú đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trở về địa phương, trong số này đã có hơn 400 người trở thành F0, đã tạo ra sức ép rất lớn cho tỉnh về cơ sở cách ly, điều trị, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Tối 15.8: Thông báo thêm 337 ca Covid-19 tử vong tại 15 tỉnh thành

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; trong đó chỉ đạo, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31.7 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Ông Trần Quốc Nam (bên trái ảnh), Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận kiểm tra công tác đón tiếp công dân từ Đồng Nai trở về quê

Ảnh: Thiện Nhân

Với tình hình khó khăn hiện nay của tỉnh Ninh Thuận trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa kết thúc 4 tuần thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ở một số địa phương và đang thực hiện kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ở mức cao hơn; cần triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh Covid-19 trong các khu cách ly tập trung là hết sức cần thiết. Với khả năng tiếp nhận hiện nay của các khu cách ly tập trung của tỉnh thì việc tiếp nhận công dân tỉnh Ninh Thuận trở về địa phương từ các tỉnh phía nam, thực hiện cách ly tập trung theo quy định là hết sức khó khăn.
Theo thông tin tỉnh Đồng Nai sẽ kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTG đến hết ngày 31.8. Để thực hiện tốt Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31.7 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và giải quyết những khó khăn của tỉnh Ninh Thuận trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là việc tiếp nhận lao động trở về địa phương phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm tuyên tuyền, vận động người dân Ninh Thuận an tâm ở lại, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch; có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế cho những lao động Ninh Thuận có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg, để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”, kiên quyết không để người dân Ninh Thuận di chuyển khỏi tỉnh Đồng Nai về tỉnh Ninh Thuận tới khi hết giãn cách.
Tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp, chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương đề nghị gia đình có người thân làm việc tại tỉnh Đồng Nai tăng cường tuyên truyền, vận động người thân không trở về Ninh Thuận tới khi hết giãn cách. Khi các địa phương hết giãn cách xã hội và Chính phủ có chủ trương, tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch tổ chức đón người dân Ninh Thuận trở về địa phương một cách có tổ chức, an toàn, hiệu quả, không để dịch lây nhiễm ra cộng đồng.
UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp, chỉ đạo các chốt kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 tăng cường chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt, không để số người dân Ninh Thuận từ tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố phía nam về Ninh Thuận đi ngang qua các chốt tại tỉnh Bình Thuận tới khi hết giãn cách theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.