Hơn 500 tỉ đồng cải tạo tòa nhà 120 tuổi làm Bảo tàng Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/11/2019 14:43 GMT+7

Tòa nhà Đốc lý có kiến trúc Pháp được xây dựng cách đây 120 năm sẽ được chuyển đổi công năng để di dời Bảo tàng Đà Nẵng đến.

Ngày 29.11, UBND TP.Đà Nẵng cho hay ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP vừa có tờ trình đề nghị HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng (trụ sở HĐND TP.Đà Nẵng hiện nay, nhìn ra sông Hàn) cùng với cơ sở bên cạnh (44 Bạch Đằng) và khu nhà đấu lưng ở phía sau (31 Trần Phú) để làm Bảo tàng Đà Nẵng.
Dự án do Sở VH-TT làm chủ đầu tư, tổng kinh phí gần 508 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP, thực hiện từ 2019 - 2022. Dự án được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý tưởng phương án đoạt giải nhất cuộc thi Thiết kế kiến trúc cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng, có tổng diện tích 8.686 m2.
Giai đoạn 1 tập trung xử lý hiện trạng nhà số 42 Bạch Đằng (tháo dỡ khối nhà 2 tầng, hạng mục phụ trợ, cải tạo chuyển đổi thành không gian trưng bày, không gian công cộng, cảnh quan).

Tòa nhà 42 Bạch Đằng hiện là trụ sở HĐND TP sẽ được cải tạo để làm Bảo tàng Đà Nẵng

Ảnh: Hoàng Sơn

Giai đoạn 2 tháo dỡ hiện trạng cơ sở 31 Trần Phú, chuyển đổi công năng thành không gian tương tác, không gian phụ trợ bảo tàng; cải tạo nhà số 44 Bạch Đằng để làm văn phòng quản lý...
Do Bảo tàng Đà Nẵng hiện đang nằm trên di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, nên việc di dời bảo tàng và giải phóng, trùng tu vùng lõi di tích đang là yêu cầu cấp thiết của TP.Đà Nẵng.
Trong khi đó, cơ sở 42 Bạch Đằng (vị trí chính mà bảo tàng sắp dời đến) là công trình kiến trúc Pháp cổ độc đáo, từng là tòa thị chính Đà Nẵng thời Pháp và trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ sau năm 1975.
Tòa nhà có nhiều yếu tố thuận lợi về vị trí, kiến trúc, cảnh quan để làm Bảo tàng Đà Nẵng, nằm trong quy hoạch xây dựng trục không gian văn hóa, lịch sử của TP.Đà Nẵng mà trung tâm là di tích thành Điện Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.