Hơn 53% người Trung Quốc nghĩ 'sẽ có chiến tranh với Nhật'

11/09/2014 15:20 GMT+7

(TNO) Hơn phân nửa người Trung Quốc được hỏi cho rằng Trung Quốc sẽ đánh nhau với Nhật Bản trong tương lai, theo kết quả một cuộc khảo sát chung Nhật Bản - Trung Quốc.

(TNO) Hơn phân nửa người Trung Quốc được hỏi cho rằng Trung Quốc sẽ đánh nhau với Nhật Bản trong tương lai, theo kết quả một cuộc khảo sát chung Nhật Bản - Trung Quốc.

>> Nguy cơ bùng nổ chiến tranh Trung - Nhật
>> Mỹ giảm nhẹ nhận định về chiến tranh Trung - Nhật
>> Nếu chiến tranh Trung Quốc - Nhật Bản bùng nổ, Mỹ sẽ làm gì?


Biểu tình chống Nhật ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) hồi năm 2012 - Ảnh: Reuters

Một cuộc khảo sát do tổ chức phi chính phủ Genron NPO (Nhật Bản) và tờ China Daily (Trung Quốc) tiến hành tại cả 2 nước, từ tháng 7 đến tháng 8, cho kết quả là có đến 53,4% người Trung Quốc tin rằng "sẽ có chiến tranh với Nhật", AFP đưa tin ngày 10.9.

Một phần năm trong số này cho rằng chiến tranh Trung - Nhật sẽ xảy ra “trong vài năm tới”. Chỉ có 29% người Nhật nghĩ sẽ có xung đột vũ trang với Trung Quốc.

Cuộc khảo sát được tiến hành ngay trước lễ kỷ niệm lần thứ hai sự kiện Nhật quốc hữu hóa quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), diễn ra vào ngày 11.9. Đây là quần đảo đang có tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 1.000 người Nhật có tuổi từ 18 trở lên và 1.539 công dân Trung Quốc cùng độ tuổi.

Mặc dù có quan hệ thương mại chặt chẽ với nhau, nhưng căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh vẫn xấu đi trong vài thập niên gần đây, AFP bình luận.

Căng thẳng đặc biệt tăng cao kể từ sau khi Nhật quốc hữu hóa quần đảo Senkaku hồi cuối năm 2012, một động thái mà Trung Quốc coi là "hành động khiêu khích" vì Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này, quần đảo Điếu Ngư.

Trong một bài xã luận, China Daily miêu tả kết quả khảo sát là “đáng lo ngại”, đồng thời bình luận rằng lãnh đạo 2 nước nên “quan ngại trước kết quả khảo sát”.

“Cần có một cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai quốc gia để làm giảm căng thẳng”, nhật báo nhà nước Trung Quốc nhận định, đồng thời cho rằng “trái bóng đang nằm bên phía Nhật”.

“Ông Abe cần cho lãnh đạo Trung Quốc thấy được hành động thực sự của mình, thể hiện ra rằng ông ta chân thành muốn cải thiện quan hệ”, theo bài xã luận trên China Daily.

Được biết, thủ tướng Nhật đã liên tục tuyên bố luôn để mở khả năng đàm phán với Trung Quốc, đồng thời kêu gọi tổ chức một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hoàng Uy

>> Viễn cảnh xung đột Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật Bản tố 2 tàu tuần duyên Trung Quốc lai vãng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật xây tiền đồn sát Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc, Nga chuẩn bị tập trận chung gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư là nghĩa vụ của Mỹ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.