Hơn 7.900 người tử vong vì Covid-19, thế giới phong tỏa chống dịch

18/03/2020 09:00 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 18.3.2020, cả thế giới đã ghi nhận 197.185 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 7.905 người tử vong.

Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 80.800 ca hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.
Tại Trung Quốc đại lục, đến sáng 18.3, đã ghi nhận 81.061 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 68.798 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn. Số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục là 3.230 trường hợp.
Theo Reuters, sau khi số ca nhiễm trong nước giảm, Trung Quốc tìm cách “thể hiện trách nhiệm” khi chia sẻ chuyên gia và trang thiết bị đến các nước có số ca nhiễm tăng nhanh. Song song đó, Trung Quốc thậm chí còn tranh cãi về nguồn gốc bệnh dịch với các nước khác.

Tình hình dịch Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục diễn biến khá phức tạp.

Reuters

Từ ngày 17.3, EU đã đóng cửa biên giới toàn khối với phần còn lại của thế giới trong 30 ngày. Quyết định đã được các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra vào sáng 16.3. Theo lệnh cấm, đối tượng được miễn trừ chỉ là những người làm việc trong lĩnh vực y khoa và khoa học liên quan đến Covid-19.
Tại Ý, quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 2 sau Trung Quốc đại lục, đến sáng 18.3 đã ghi nhận 31.506 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 2.503 ca tử vong, tăng 16% so với 1 ngày trước đó. Ý mới đây cho hay sẽ tiếp nhận 5 triệu khẩu trang cùng 2 nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc đến hỗ trợ đối phó dịch. Trung Quốc đề nghị hỗ trợ Ý và Tây Ban Nha trùng hợp với thời điểm Ý trách các nước khác trong EU không hỗ trợ thiết bị và trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu.
Tại Anh, nơi đang có cách tiếp cận chống dịch khác hoàn toàn so với các quốc gia châu Âu khác, đến sáng 18.3 ghi nhận 1.960 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 56 trường hợp tử vong.

Anh có cách chống dịch Covid-19 khác với nhiều quốc gia châu Âu khác.

Reuters

Chính phủ Anh vừa công bố tình trạng kinh tế khẩn cấp, theo đó sẽ cung cấp khoản cho vay bảo lãnh trị giá 330 tỉ pound (399 tỉ USD) cho các doanh nghiệp. Thủ tướng Boris Johnson yêu cầu người dân Anh ngưng giao tiếp xã hội từ ngày 16.3 và khuyến nghị những người dễ bị dịch Covid-19 gây tổn hại tự cách ly trong vòng 12 tuần.
Tây Ban Nha, Đức, Pháp đều ghi nhận thêm hơn 1.000 ca dương tính với Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Đến nay, số ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha, Đức và Pháp lần lượt là 11.748, 9.257 và 7.695 trường hợp. Trong đó, Tây Ban Nha là nước có số ca tử vong cao nhất: 533 trường hợp.
Tại Mỹ, đến sáng 18.3, đã ghi nhận 6.423 ca nhiễm Covid-19, trong đó có ít nhất 108 ca tử vong. Phần lớn các ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ xảy ra tại bang Washington và bang New York. Đến nay, mới chỉ có 17 ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Reuters

Ngày 17.3, chính phủ Tổng thống Donald Trump cho biết đang thúc đẩy thông qua gói kích thích trị giá 1 nghìn tỉ USD để củng cố nền kinh tế khi số người chết vì dịch bệnh Covid-19 đã vượt qua con số 100. Hàng triệu người dân Mỹ được khuyến cáo ở nhà thời gian dài thay vì đi làm hoặc đến trường để ngăn chặn Covid-19 lây lan.
Đến sáng 18.3, Iran, ổ dịch tại Trung Đông, ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục: 137 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 988 trường hợp. Số ca nhiễm Covid-19 tại nước này hiện là 16.169 ca.
Nhiều nước ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ tiến hành biện pháp phong tỏa, đóng cửa biên giới hoặc áp dụng lệnh giới nghiêm nhằm phòng chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.