Hơn 7,1 triệu ca Covid-19 toàn cầu, WHO cảnh báo đại dịch diễn biến xấu

10/06/2020 09:21 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 10.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 7,185 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 408.954 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 3,352 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Reuters ngày 9.6 đưa tin WHO cảnh báo rằng đại dịch Covid-19 diễn biến xấu trên toàn cầu và vẫn chưa đạt đỉnh ở Trung Mỹ, đồng thời kêu gọi các nước nỗ lực khống chế dịch bệnh. “Hơn 6 tháng đại dịch, đây không phải là thời điểm cho bất cứ nước nào rời chân khỏi bàn đạp”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến.
Mỹ vẫn là nước có số người mắc Covid-19 cao nhất với gần 2 triệu ca và ít nhất 111.876 ca tử vong.
Theo số liệu tích lũy của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 10.6, số ca nhiễm ở Brazil tăng lên hơn 739.500 ca với ít nhất 38.406 người chết vì Covid-19.

Theo WHO, tình hình lây nhiễm Covid-19 tại các nước Trung Mỹ vẫn đang xấu đi.

Reuters

Trong ngày 9.6, số ca nhiễm Covid-19 tại Peru vượt con số 200.000 ca, theo bộ Y tế nước này. Peru ghi nhận thêm 4.040 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 203.736 ca. Peru đã ghi nhận 5.738 ca tử vong vì Covid-19, tăng 167 ca so với 1 ngày trước đó.
Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 9.6 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.595 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 485.253 ca. Đến sáng 10.6, Nga đã ghi nhận 6.134 ca tử vong vì Covid-19, tăng 163 ca so với một ngày trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.