Hơn 800 người bị thảm sát ở Bờ Biển Ngà

02/04/2011 15:12 GMT+7

(TNO) Ít nhất 800 người đã bị thảm sát ở thành phố Duekoue, phía tây Bờ Biển Ngà, trong tuần này, hãng Reuters dẫn lời Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết hôm 2.4.

Phát ngôn viên của ICRC, Dorothea Krimitsas nói với Reuters: “Chúng tôi có thông tin ít nhất 800 người đã bị giết vào ngày 29.3 ở Duekoue”.

Bà Krimitsas cho biết, các đại diện của ICRC đã đến Duekoue trong hôm 31.3 và 1.4 để quan sát.

“Đồng nghiệp của chúng tôi thấy hàng trăm thi thể. Chúng tôi hết sức nghi ngờ đây là hậu quả của một vụ xung đột sắc tộc. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này diễn ra ở Duekoue”, bà Krimitsas nói tiếp.

Thành phố Duekoue nằm trên giao lộ chiến lược ở phía tây Bờ Biển Ngà và đang được lực lượng ủng hộ Tổng thống được Liên Hiệp Quốc công nhận Alassane Ouattara kiểm soát.


 Quân của ông Alassane Ouattara chiếm giữ thành phố Duekoue hôm 29.3 - Ảnh: AFP

Vụ thảm sát diễn ra một ngày sau khi Duekoue lọt vào tay quân của ông Ouattara. ICRC cho biết có hàng chục ngàn người đã tháo chạy khỏi Duekoue kể từ hôm 28.3.

Theo AFP, vụ việc được đưa ra ánh sáng giữa lúc lực lượng trung thành với Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo đang giao tranh kịch liệt với quân của ông Ouattara tại thành phố lớn nhất nước Abidjan.

Trước đó, quân của ông Ouattara, người được Liên Hiệp Quốc tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, đã chiếm thủ đô Yamoussoukro và thành phố xuất khẩu cacao San Pedro.

Ông Gbagbo vẫn kiên quyết không từ bỏ quyền lực bất chấp sức ép mạnh mẽ của quốc tế cùng cuộc vây hãm của lực lượng bên phía ông Ouattara.

Hiện tại, Mỹ, Pháp, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Liên minh châu Phi đã thúc giục ông Gbagbo từ chức ngay lập tức nhằm tránh các thiệt hại xảy ra với dân thường vốn mắc kẹt trong cuộc xung đột đẫm máu hậu bầu cử.

Đề cập đến vụ thảm sát nói trên, Trưởng phái đoàn ICRC ở Bờ Biển Ngà, bà Dominique Liengme thông báo: “Vụ việc đặc biệt gây sững sờ bởi quy mô và sự tàn bạo của nó. ICRC lên án các cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào dân thường và nhắc nhở các bên trong cuộc xung đột cần phải đảm bảo rằng người dân trong các vùng lãnh thổ do họ kiểm soát phải được bảo vệ trong mọi tình huống”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.