Hơn 9.000 tỉ đồng thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản

03/10/2017 07:19 GMT+7

Ngày 2.10, báo cáo tại phiên giải trình Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức cho biết, ngân sách T.Ư đã dành một khoản vốn thích đáng để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước, trong đó thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản là trên 9.000 tỉ đồng.

Đánh giá kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay đã giải quyết dứt điểm số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách T.Ư đến ngày 31.12.2014 và thu hồi cơ bản số vốn ứng trước kế hoạch. Sau năm 2020, nếu các bộ, ngành và địa phương thực hiện đúng quy định của luật Đầu tư công sẽ không còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.
Theo báo cáo của Bộ KH-ĐT, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 nguồn ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua là 2 triệu tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.