Hỗn chiến, 18 'giang hồ xóm chợ' hầu tòa

27/11/2018 09:58 GMT+7

Nghe tin Tuấn đòi đánh mình, Lĩnh thách thức và hẹn chém nhau tại siêu thị Big C (Đà Nẵng). Tuấn huy động 10 anh em ở hàng heo chợ Cồn, còn Lĩnh cũng điều 8 đồng bọn chợ Tam Giác cùng 'hỗn chiến'.

Chiều tối 26.11 ở phiên xử sơ thẩm vụ án giết người và cố ý gây thương tích, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 18 bị cáo trong 2 băng nhóm trong vụ "giang hồ" chợ Cồn và chợ Tam Giác hỗn chiến.
Theo đó, 2 bị cáo cầm đầu là Trần Quang Quốc Tuấn (ngụ Q.Thanh Khê) lãnh 11 năm tù tội giết người, Đặng Văn Lĩnh (cùng 22 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lãnh 3 năm tù tội cố ý gây thương tích.
Ngoài ra, 9 bị cáo phe Tuấn lãnh từ 3 đến 10 năm 6 tháng tù tội giết người, 7 bị cáo còn lại phe Lĩnh cũng lãnh từ 9 tháng đến 3 năm tù tội cố ý gây thương tích
Theo cáo trạng, chỉ vì nghe thông tin Tuấn đòi đánh Lĩnh, nên Lĩnh gọi điện thách thức và hẹn chém nhau tại siêu thị Big C.
Tuấn huy động tổng cộng 10 "anh em" ở chợ Cồn, mang theo 7 cây đao kiếm, Lĩnh cũng điều 8 "chiến hữu" ở chợ Tam Giác mang theo 4 cây mã tấu.
Trong lúc hỗn chiến, Cao Minh Khang (17 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) nhóm Lĩnh bị chém vỡ mũ bảo hiểm và lãnh một trận "mưa" dao, ly thủy tinh, gạch đá, thương tích 56%. Phe Tuấn có Trang Nguyễn Gia Huy (20 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) cũng bị chém nhiều nhát, thương tích 14%.
Theo HĐXX, các bị cáo đều còn rất trẻ, có cả thiếu niên, nhiều người còn không quen biết, mâu thuẫn với nhau, thậm chí không được Tuấn và Lĩnh rủ đi nhưng nghe chém người vẫn tự nguyện tham gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.