Hòn Phụ Tử qua ống kính nhiếp ảnh gia Trần Lam

12/08/2006 21:16 GMT+7

Ông Bảy Lam - tên gọi thân mật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam (Kiên Giang) - có lẽ là người giữ nhiều kỷ lục về ảnh chụp hòn Phụ Tử, như: theo đuổi đề tài "trường kỳ" nhất (từ năm 1979 đến nay), "đốt" nhiều phim nhất (nhưng chỉ giữ lại khoảng 20 bức ảnh ưng ý), sở hữu bức ảnh về hòn Phụ Tử lớn nhất (khổ 18m x 12m, hiện được treo tại UBND tỉnh Kiên Giang)...

Chiều qua 12.8, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam (Kiên Giang) đã gửi đến Thanh Niên Chủ nhật bộ ảnh quý về hòn Phụ Tử được ông chụp vào các thời điểm 1985, 1990, 1995, 2000, 2005. Ông bảo: "Những bức ảnh này, giờ nhìn lại, chợt thấy sự đổi thay lạ kỳ". 

 

 

 

H.Hạnh (giới thiệu)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.