Hỏng cái toilet triệu “đô”

20/07/2009 17:21 GMT+7

(TNO) Một rắc rối lớn đang xảy ra trên công trường có người làm việc xa trái đất nhất: toilet bị hỏng! Đó là cái toilet đã làm tiêu tốn đến bạc triệu USD và bao nhiêu là chất xám của các nhà khoa học lỗi lạc thuộc loại bậc nhất thế giới.

Cái toilet nổi tiếng này nằm trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), nơi đang là địa chỉ lưu trú của một lượng người kỷ lục: 13 nhà du hành vũ trụ cả thảy.

 

Bên trong Trạm vũ trụ quốc tế - Ảnh: Reuters

Hãng truyền thông BBC đưa tin NASA đã bảo các nhà du hành dán bảng “Không hoạt động” bên ngoài cái công trình phụ cần thiết này.

Vậy 13 con người sẽ “giải quyết” ở đâu giữa cái chốn bước ra khỏi nhà là không gian này? Cũng chưa có gì quá ầm ĩ. Theo chỉ đạo từ mặt đất, 6 cư dân thường trú của ISS sẽ xài tạm toilet phụ đang nằm trong khoang của Nga trên ISS.

Riêng 7 nhà du hành vừa từ tàu con thoi Endeavour lắp ghép vào ISS được lệnh xài toilet trong Endeavour.

Nhưng tất nhiên, đó không phải là giải pháp về lâu về dài. Nếu việc sửa chữa cái toilet chính không được hoàn thành sớm, sẽ có ngày các nhà du hành thuộc loại giỏi nhất thế giới sẽ phải quay lại cách “giải quyết” xa xưa: dùng túi nhựa.

Đây không phải là lần đầu tiên, chuyện cái toilet của ISS chiếm chỗ trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở dưới mặt đất. Nó từng bị hỏng, khiến tàu con thoi Discovery phải khẩn cấp vận chuyển bộ phận bơm từ trái đất lên ISS hồi năm 2008.

Còn mới đầu năm nay, một cuộc cãi vả giữa không trung đã nổ ra, khiến cư dân trên khắp trái đất này được tường thuật: một nhà du hành vũ trụ Nga than phiền là anh ta không được phép sử dụng cái toilet của người Mỹ trên ISS nữa. Những tranh cãi về chi phí vận hành cái toilet này là nguyên nhân.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.