Hồng Kông áp dụng luật cấm người biểu tình đeo khẩu trang

04/10/2019 22:46 GMT+7

Ngày 4.10, lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga dùng quyền khẩn cấp, thông báo ban hành luật cấm người biểu tình đeo khẩu trang hoặc mặt nạ.

Đây là lần đầu tiên quyền khẩn cấp được áp dụng sau hơn 50 năm tại Hồng Kông. Tuy nhiên vẫn chưa rõ lệnh cấm khẩu trang sẽ được thi hành ra sao. Nhiều người dân Hồng Kông đeo khẩu trang mỗi ngày để phòng bệnh - đặc biệt từ sau đợt bùng phát dịch SARS năm 2003.

Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ban hành luật cấm người biểu tình đeo khẩu trang

Reuters

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga hy vọng lệnh cấm sẽ giúp kết thúc tình trạng biểu tình bạo lực ở đặc khu: "Việc ngăn chặn bạo lực và tái lập hòa bình xã hội càng sớm càng tốt là rất quan trọng".
Lệnh cấm khẩu trang đã bị phản đối từ khi chưa được ban hành. Nhiều cuộc biểu tình dự kiến sẽ xảy ra vào cuối tuần này.
Bạo lực tại Hồng Kông lên đến đỉnh điểm vào ngày 1.10 khi một cảnh sát Hồng Kông nổ súng vì bị một người biểu tình tấn công bằng gậy. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng bạo loạn có người biểu tình bị trúng đạn thật từ cảnh sát. Lực lượng cảnh sát nói trường hợp nổ súng là đúng luật và công bằng cũng như cảnh sát đã bị "đe dọa tính mạng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.