Hồng Kông siết an ninh ngăn biểu tình

Bảo Vinh
Bảo Vinh
08/09/2019 07:00 GMT+7

Cảnh sát Hồng Kông tuần tra gắt gao tại các cửa ngõ giao thông khiến kế hoạch phong tỏa sân bay của người biểu tình không diễn ra như dự kiến.

Hoạt động tại sân bay quốc tế Hồng Kông hôm qua diễn ra bình thường nhờ hàng trăm cảnh sát tuần tra, kiểm soát tại nhiều khu vực để ngăn chặn người biểu tình. Chỉ những người có vé bay mới được vào trong sân bay. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng kiểm tra hành chính một số người khả nghi ở các trạm tàu điện, trạm xe buýt trong thành phố, theo tờ South China Morning Post. Trước đó, vào tối 6.9, hàng trăm người biểu tình xông vào đập phá biển hiệu, dùng sơn vẽ lên tường nhà ga Thái Tử ở khu Vượng Giác. Cảnh sát sau đó dùng súng bắn đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông, lực lượng cứu hỏa cũng được điều động để dập tắt các đám cháy do người biểu tình đốt làm chướng ngại vật.

[VIDEO] Hồng Kông lại rực lửa, ngập hơi cay vì biểu tình

Giới lãnh đạo biểu tình gần đây kêu gọi phong tỏa sân bay nhằm buộc chính quyền đáp ứng yêu sách, bất chấp Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm 4.9 thông báo sẽ rút lại dự luật dẫn độ. Những yêu sách còn lại gồm: điều tra độc lập cáo buộc cảnh sát dùng bạo lực quá mức, trả tự do và miễn khởi tố những người bị bắt trong biểu tình, ngừng miêu tả người biểu tình là “thành phần bạo động” và cho phép phổ thông đầu phiếu.
Do không tập hợp được lực lượng tại sân bay, người biểu tình chiều qua đổi chiến thuật bằng cách tập trung trong các trung tâm thương mại và một số ga tàu điện. Đến tối qua, tình trạng hỗn loạn xảy ra tại một số khu vực ở Vượng Giác, Sa Điền buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán, theo tờ South China Morning Post.
Cùng ngày, chính quyền Hồng Kông ra thông báo phủ nhận có người thiệt mạng do hành động của lực lượng an ninh trong phong trào biểu tình 3 tháng qua. Trước đó, một số nguồn loan tin rằng đã có 3 người biểu tình bị cảnh sát đánh chết trong vụ đụng độ ở ga Prince Edward hôm 31.8. Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kêu gọi chính quyền Trung Quốc kiềm chế với người biểu tình và các bên cần ngồi lại để giải quyết bất đồng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.