Hồng Minh: ‘Bài hát chú Hồ Hoài Anh chọn quá sức với con’

25/10/2015 14:30 GMT+7

(TNO) Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 Hồng Minh cho biết nhiều bài hát em thể hiện trong chương trình bị quá sức, nhưng chính nhờ vậy mà em có thêm động lực để cố gắng.

(TNO) Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 Hồng Minh cho biết nhiều bài hát em thể hiện trong chương trình bị quá sức, nhưng chính nhờ vậy mà em có thêm động lực để cố gắng.

Hồng Minh thể hiện tiết mục Chầu văn Huế trong đêm chung kết - Ảnh: Độc LậpHồng Minh thể hiện tiết mục Chầu văn Huế trong đêm chung kết - Ảnh: Độc Lập
Dùng tiền thưởng làm từ thiện
Có ưu thế vì từng tham gia nhiều cuộc thi và trình diễn trên các sân khấu lớn nhỏ, Hồng Minh dễ dàng kéo khán giả phải hướng về phía mình mỗi lần em cất giọng. Gương mặt sáng, mái tóc dài duyên dáng và giọng hát ngọt ngào là những điều làm nên thương hiệu của Hồng Minh trong Giọng hát Việt nhí mùa thứ ba.
Trao đổi với Thanh Niên Online, “cô bé tóc mây” Hồng Minh chia sẻ: “Tiết mục chầu văn trong đêm chung kết quá sức so với con, con chưa bao giờ hát dòng nhạc này vì chầu ăn rất là khó. Về mặt ý nghĩa, con nhờ chú Hồ Hoài Anh và mẹ của con là người Huế giải thích cho con từng ca từ trong ca khúc để con cảm được và truyền cảm xúc của mình đến khán giả tốt hơn”.
Tuy nhiên, giọng ca nhí đến từ Đà Nẵng cũng cho biết thêm rằng không chỉ có tiết mục chầu văn Huế trong đêm chung kết mà bình thường nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng chọn cho em những bài hát người lớn và quá sức. Nhưng cô bé lại tỏ ra rất thích thú vì nghĩ rằng những bài hát khó mới có thể phô diễn được giọng của mình và khẳng định tương lai đi hát em cũng sẽ chọn những ca khúc khó như vậy.
HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang hát cùng Hồng Minh và các học trò
Chia sẻ về những dự định tương lai và số tiền thưởng lớn, Hồng Minh cho biết: “Con sẽ theo dòng nhạc nhẹ vì con nghĩ mình có thể làm được tốt nhất ở dòng nhạc này. Còn về số tiền thưởng thì con sẽ đi đến các huyện vùng sâu vùng xa, giúp đỡ những người già neo đơn và các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Bê, mẹ bé Hồng Minh tâm sự: “Với bé, việc học hiện tại là quan trọng nhất nên tôi luôn theo dõi bài vở của bé. Sắp tới, gia đình tôi sẽ chuyển vào TP.HCM để Hồng Minh được đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp”.
HLV không bất ngờ với kết quả của Hồng Minh
Nói về kết quả của đêm chung kết tối 24.10, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho biết: “Tôi không bất ngờ với kết quả xướng tên Hồng Minh. Từ những liveshow đầu tiên, Hồng Minh đã bộc lộ khả năng của mình, tôi cũng đã dùng từ '‘vi diệu'’ để khen cô bé và lúc đó tôi nghĩ rằng Hồng Minh sẽ giành chiến thắng”.
Màn trình diễn ca khúc Tiếng đàn bầu của Hồng Minh trong liveshow 5 được HLV Dương Khắc Linh nhận xét là rất “vi diệu” và tinh tế
Nhạc sĩ họ Dương cũng cho rằng 3 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết ai cũng xứng đáng đăng quang. Tuy nhiên, Hồng Minh có lợi thế hơn do em thể hiện được sự đa phong cách. Còn Công Quốc, giọng hát của em giành được nhiều tình cảm của khán giả nhưng trước em đã có Thiện Nhân và Phương Mỹ Chi nên khán giả chưa thể tìm thấy cái mới ở cậu học trò nghèo.
Về phía Hồ Hoài Anh, người thầy của Hồng Minh trong suốt chương trình, cho rằng: “Mặc dù mới 9 tuổi nhưng Hồng Minh rất chăm ngoan, học giỏi và suy nghĩ sâu sắc. Tôi nghĩ cô bé sẽ có một tương lai sáng ở phía trước. Vậy nên, tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ cho bé để bé được học một cách chuyên nghiệp và chính quy nhất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.