Họp báo về kỳ họp thứ 2 của Quốc hội: "Nói và nghe, chứ không phải đọc và nghe"

21/10/2007 00:43 GMT+7

Hôm qua 20.10, Văn phòng Quốc hội (QH) đã tổ chức họp báo giới thiệu nội dung kỳ họp thứ 2, QH khóa XII (chính thức khai mạc vào ngày 22.10 và bế mạc vào ngày 22.11). Trong chương trình xây dựng pháp luật, QH sẽ xem xét, cho ý kiến về 13 văn bản luật, trong đó sẽ thông qua 7 dự án luật và 1 nghị quyết: dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân, dự án Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dự Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình QH 24 báo cáo.

Trong đó, có nhiều báo cáo đáng chú ý như: tình hình kinh tế-xã hội năm 2007; công tác phòng, chống tham nhũng; sự cố nhịp dẫn cầu Cần Thơ; vụ việc xảy ra tại Ban điều hành Đề án 112...

Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng QH cho biết, kỳ họp QH lần này có một số đổi mới trong cách làm việc. Điểm mới nhất là QH sẽ thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đồng thời với việc thông  qua dự toán ngân sách". Trước đây 2 công việc này thường không được tiến hành đồng thời, nay QH cùng lúc tiến hành 2 việc trên để "gắn kết các mục tiêu, chính sách phát triển với việc phân bổ nguồn lực cụ thể và chính sách sẽ có nền tảng tài chính để thực hiện". Kỳ họp này sẽ rút ngắn tối đa các bài phát biểu dựa trên báo cáo. "Đây sẽ là kỳ họp nói và nghe chứ không phải đọc và nghe", ông Dũng khẳng định.

Một điểm mới nữa, theo ban tổ chức cuộc họp, là không chỉ trong phiên chất vấn, mà ở các phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các bộ trưởng sẽ ngồi tại chỗ để tranh luận trở lại với các ý kiến, chất vấn được nêu ra. Phiên chất vấn các thành viên Chính phủ sẽ được rút ngắn xuống còn 2 ngày rưỡi thay vì 3 ngày như trước đây. Lý do được ông Dũng giải thích là: "Các bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ 2 tháng".

 Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.