Hợp tác bảo tồn khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Hội An

09/06/2015 06:28 GMT+7

Ngày 8.6, ông Nguyễn Chín, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ký văn bản cho phép TP.Hội An hợp tác với Đại học Brussel (Vương quốc Bỉ) trong chương trình “Mạng lưới chuyển đổi bền vững”.

Ngày 8.6, ông Nguyễn Chín, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ký văn bản cho phép TP.Hội An hợp tác với Đại học Brussel (Vương quốc Bỉ) trong chương trình “Mạng lưới chuyển đổi bền vững”.

Một góc của Cù Lao Chàm - Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh
Phía đối tác Bỉ hỗ trợ nghiên cứu tại khu bảo tồn biển, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và lưu vực hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Đáng chú ý, tại cuộc tọa đàm nhân 6 năm Cù Lao Chàm được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới (2009 - 2015), TP.Hội An cũng xác định việc tranh thủ các nguồn tài trợ và liên kết hợp tác, đào tạo là giải pháp cốt lõi cùng với một số phương thức tiếp cận khác.
Từ năm 2005, TP.Hội An đã xác định phải bảo tồn cả hệ thống từ khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm đến phố cổ và vùng hạ lưu Thu Bồn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An, hiện đang nảy sinh hàng loạt vấn đề mà chính quyền địa phương cần tư duy lại, để tránh tái diễn tình trạng đầu tư thiếu đồng bộ, “chắp vá” như quá trình kè bảo vệ bờ biển Cửa Đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.