Hợp tác quốc phòng là một trọng tâm ưu tiên trong quan hệ Việt - Anh

24/09/2014 01:10 GMT+7

Trong cuộc trao đổi với báo chí hôm qua (23.9), Đại sứ Anh mới được bổ nhiệm Giles Lever (ảnh) cho biết hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ là các ưu tiên chính trong nhiệm kỳ của ông tại VN.

Đại sứ Giles Lever đánh giá việc thiết lập tùy viên quân sự chính thức tại VN năm 2013 là một quyết định “mang tính lịch sử” của Anh. Theo ông Giles Lever, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước có nhiều khía cạnh như hợp tác công nghệ quốc phòng, tập huấn quân đội, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân VN…

Bày tỏ quan điểm về vấn đề biển Đông, Đại sứ Giles Lever cho biết Anh không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông mà coi đây là vấn đề mà các bên liên quan phải giải quyết thông qua các cơ chế luật pháp quốc tế hoặc các thỏa thuận song phương. Tuy nhiên, Đại sứ Giles Lever cho biết Anh có quan điểm rõ ràng và mạnh mẽ mang tính nguyên tắc về việc các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình bằng luật pháp quốc tế.

“Khi chúng tôi thấy một bên dùng các biện pháp mang tính chất khiêu khích đến sự ổn định hoặc đơn phương tác động đến tình hình chung chúng tôi sẽ có tuyên bố công khai về điều đó là những hành động gia tăng căng thẳng”, Đại sứ Giles Lever khẳng định. Đây cũng là phản ứng của Anh hồi tháng 5 vừa qua khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm vùng biển của VN.

Về việc ngừng hoạt động của Văn phòng Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) và cắt giảm ODA cho VN, Đại sứ Giles Lever cho biết điều này không có nghĩa là Anh không có cam kết hỗ trợ VN trong các lĩnh vực khác. VN được Anh xác định là một trong 15 quốc gia trên toàn cầu được ưu tiên trong lĩnh vực khoa học và sáng tạo. Chính phủ Anh dành Quỹ Newton trị giá 375 triệu bảng Anh (tương đương hơn 13.000 tỉ đồng) để hỗ trợ các dự án, sáng kiến và hợp tác về khoa học sáng tạo trong các năm từ 2014 - 2019.

Trường Sơn

>> Việt - Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng
>> Nhật - Pháp tăng cường hợp tác quốc phòng
>> Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt - Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.